Chủ nhật, 28/04/2024 12:59 (GMT+7)

Tỉnh Bắc Ninh triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

Thanh Hằng -  Thứ sáu, 21/04/2023 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 20-4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2023.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố dự.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh

Năm 2022, thiên tai trong nước diễn ra phức tạp, khó lường, tác động đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và sự tham gia chủ động, tích cực của người dân, công tác PCTT đạt nhiều kết quả toàn diện, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản. Cả nước xảy ra 21/22 loại hình thiên tai, làm 175 người chết, mất tích, thiệt hại về kinh tế gần 19.500 tỷ đồng (gấp 1,6 lần thiệt hại về người và 3,4 lần thiệt hại về kinh tế so với năm 2021). Từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước xảy ra 3 trận mưa lớn, 21 trận dông lốc, 12 vụ sạt lở bờ sông, 78 trận động đất, 2 đợt rét hại và 12 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển (trong đó ngay cuối tháng 3 xảy ra nắng nóng vượt lịch sử cùng thời kỳ tại Hoà Bình), làm 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng. Trên cơ sở phân tích báo cáo, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác PCTT và TKCN; chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cũng như các giải pháp lâu dài trong công tác PCTT và TKCN.

Trước dự báo tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, triển khai phương án PCTT và TKCN đồng bộ, phù hợp với thực tiễn; Tăng cường công tác cảnh báo, dự báo theo hướng chính xách, kịp thời; nâng cao năng lực PCTT. Ngoài ra, các địa phương cần ưu tiên bố trí kinh phí, bổ sung phương tiện, vật tư phục vụ công tác PCTT, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị cụ thể, chi tiết những nội dung cho Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN cấp tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 tới đây. Thống kê những vi phạm điển hình liên quan đến PCTT, đê điều, thủy lợi và tập trung xử lý dứt điểm. Bố trí nguồn lực đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng ứng phó mùa mưa bão sắp tới. Đưa ra các dự báo về tình hình thời tiết năm 2023 đi kèm kiến nghị, đề xuất giải pháp PCTT và TKCN phù hợp.

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Bắc Ninh triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau