Chủ nhật, 28/04/2024 18:22 (GMT+7)

TP Bắc Giang: Xử lý nghiêm vi phạm, lập lại trật tự đô thị

MTĐT -  Thứ năm, 03/11/2022 15:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm chấn chỉnh vi phạm, duy trì trật tự đô thị (TTĐT), Chủ tịch UBND TP Bắc Giang chỉ đạo lực lượng chức năng và các phường, xã ra quân thực hiện đợt cao điểm quản lý TTĐT, trật tự xây dựng (TTXD), vệ sinh môi trường.

Còn lộn xộn, tái phạm

Thời gian qua, trên quốc lộ 1, khu vực giáp ranh giữa xã Dĩnh Trì và phường Dĩnh Kế thường xuyên có nhiều người chiếm dụng lề đường bán nước giải khát, bánh đa. Thậm chí khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ hoặc đón trả khách, những người này chạy tới mời chào mua hàng gây nên cảnh lộn xộn, mất an toàn giao thông.

Bắc Giang, Lập lại, trật tự, đô thị, xử lý nghiêm, vi phạm
Lực lượng chức năng phường Trần Nguyên Hãn xử lý hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh hưởng trật tự và mỹ quan, mất an toàn giao thông diễn ra ở nhiều tuyến đường, khu vực. Thời điểm sáng sớm, trưa và chiều tối hoặc các ngày cuối tuần, tại các đường: Thánh Thiên, Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Xương Giang, khu vực cổng Bến xe Bắc Giang còn nhiều xe dừng đỗ không đúng quy định.

Mặc dù UBND TP đã chỉ đạo chấm dứt sử dụng một phần vỉa hè vào mục đích kinh doanh song tình trạng bán hàng chiếm vỉa hè vẫn diễn ra, nhất là tại các đường: Lê Lợi, Xương Giang, Yết Kiêu, Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, Hoàng Quốc Việt; những nơi giáp ranh phường, xã như Trần Phú - Mỹ Độ - Đa Mai; Tân Mỹ - Song Khê, Đa Mai - Song Mai... Thậm chí khu vực cổng chợ Tiền Môn, chợ Thương, chợ Quán Thành còn nhiều xe thồ, xe bán hàng rong dưới lòng đường, xả rác bừa bãi.

Tình trạng đổ vật liệu xây dựng, phế thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc căng bạt, đặt biển quảng cáo không đúng quy định cũng xuất hiện ở một số khu dân cư mới tại phường Dĩnh Kế, xã Tân Tiến. Không ít hộ dân tại các đường: Nguyễn Thị Lưu, Yết Kiêu 2 (phường Ngô Quyền); khu dân cư số 3, phường Trần Nguyên Hãn... làm các công trình lấn chiếm hạ tầng rãnh thoát nước sau nhà.

Xe chở đất, đá trong các công trường, dự án vương vãi ra đường, phổ biến ở các tuyến: Xương Giang, Trần Nguyên Hãn, Lê Lợi; trên địa bàn xã Tân Tiến, lán tạm của nhà dân sau khi xây dựng xong công trình chưa phá dỡ gây nhếch nhác.

Một số thành viên Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường TP, các phường Hoàng Văn Thụ, Xương Giang, Lê Lợi cho biết, hằng ngày trong quá trình tuần tra, kiểm soát, họ đã xử lý nhiều trường hợp chiếm vỉa hè, lòng đường và hạ tầng phía sau nhà dân, không ít nơi tái phạm nhiều lần.

Kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm khắc

Để chấn chỉnh vi phạm, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm về công tác quản lý TTĐT, TTXD, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trong tháng 8 và 9 vừa qua. Lực lượng chức năng TP cùng các phường, xã đồng loạt ra quân xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hệ thống thoát thải và vi phạm trong xây dựng.

Trong hai tháng cao điểm, lực lượng chức năng các cấp của TP nhắc nhở hơn 1,4 nghìn hành vi vi phạm; xử phạt hơn 770 trường hợp với số tiền gần 2,6 tỷ đồng, trong đó nhiều vi phạm về TTĐT, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến đường, khu vực vẫn tái diễn vi phạm.

Trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng các cấp của TP ra quân hơn 250 buổi, nhắc nhở hơn 1,4 nghìn vi phạm, thu giữ 658 ô, bạt, bàn ghế, biển quảng cáo.

Trong hơn 770 trường hợp vi phạm bị xử phạt với số tiền gần 2,6 tỷ đồng có nhiều trường hợp vi phạm về TTĐT, vệ sinh môi trường. Lực lượng chức năng tháo dỡ, giải tỏa 498/530 công trình lấn chiếm hạ tầng phía sau nhà dân.

Một số đơn vị thực hiện tích cực, quyết liệt. Phường Hoàng Văn Thụ, xã Song Khê, Tân Mỹ giải tỏa toàn bộ vi phạm phía sau nhà dân; phường Lê Lợi sắp xếp các hộ kinh doanh vào trong nhà trên tuyến đường Lê Lợi, Tiền Giang, khu vực cổng chợ Thương. Phường Xương Giang xử lý việc bày bán hàng trên vỉa hè, bán hàng rong trên đường Xương Giang, Hoàng Quốc Việt.

Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường TP tập trung kiểm tra, xử lý biển quảng cáo, ô che trái quy định tại dãy hàng bán hoa, khu Bách hóa tổng hợp cũ, dãy cửa hàng bán đồ nội thất thuộc các phường: Ngô Quyền, Hoàng Văn Thụ, Xương Giang. Các phường như Trần Nguyên Hãn, Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền tiến hành xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm.

Mặc dù vậy hiệu quả đạt được chưa cao, tái phạm còn nhiều. Ngoài một số tuyến trục chính như đường Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai... thông thoáng, hầu hết các tuyến còn lại chưa chuyển biến rõ nét hoặc chỉ phong quang khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Nguyên nhân là công tác chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt; thực hiện chưa đồng bộ. Việc duy trì TTĐT không thường xuyên, liên tục. Trong khi ý thức chấp hành của người dân còn hạn chế thì đơn vị chức năng chưa xử lý nghiêm khắc, chủ yếu là nhắc nhở nên thiếu tính răn đe. Cả đợt cao điểm, các phường, xã: Xương Giang, Mỹ Độ, Đa Mai, Tân Tiến, Tân Mỹ, Trần Phú không xử phạt vi phạm hoặc xử phạt rất ít.

Xác định công tác quản lý TTĐT là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm để xây dựng đô thị văn minh, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu các phường, xã hằng tuần phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện.

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng và phường, xã tập trung nâng cao hiệu quả quản lý TTĐT, TTXD, nhất là những tháng cuối năm thường diễn ra nhiều hoạt động kinh doanh, xây dựng, dễ phát sinh vi phạm về TTĐT, an toàn giao thông và môi trường.

Tiếp tục duy trì tốt và nhân rộng các tuyến phố văn minh đô thị. Các đơn vị liên tục kiểm tra, xử lý và duy trì tại những tuyến đường, khu vực đã giải tỏa, không để phát sinh vi phạm mới hoặc tái vi phạm. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TP phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng; phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên ở nơi cư trú, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Ông Đào Công Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết: UBND TP đã yêu cầu Phòng Quản lý đô thị; Phòng Văn hóa - Thông tin; Đội Quản lý trật tự, giao thông, xây dựng và môi trường TP nâng cao trách nhiệm giám sát việc thực hiện, nhất là xử lý vi phạm ở cơ sở. Cấp ủy các phường, xã có nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này, hằng tuần kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm.

Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, UBND thường xuyên đi kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị. Đặc biệt, yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát cả ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm, tăng tính răn đe. Duy trì công tác kiểm tra để ngăn ngừa tái phạm .

Bạn đang đọc bài viết TP Bắc Giang: Xử lý nghiêm vi phạm, lập lại trật tự đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Quế Thương/baobacgiang.com.vn

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.