Thứ hai, 29/04/2024 02:49 (GMT+7)

TP Móng Cái: Ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang dịp Tết đón xuân Giáp Thìn 2024

MTĐT -  Thứ ba, 23/01/2024 11:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND Phường Hòa Lạc tổ chức hoạt động chỉnh trang cảnh quan, tổng vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc chào mừng tết Nguyên đán trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thực hiện theo Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và theo Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Móng Cái về tổ chức các hoạt động Tết Giáp Thìn năm 2024, UBND Phường Hòa Lạc đã lên kế hoạch triển khai các hoạt động chỉnh trang cảnh quan và tổng vệ sinh môi trường.

Trong khoảng 3 ngày (19, 20 và 21/01/2024), phường Hòa Lạc ( TP Móng Cái) sẽ tiến hành treo cờ Tổ quốc để chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn và đảm bảo trật tự mỹ quan cảnh quan trước, trong và sau dịp lễ.

tm-img-alt
Hội LHPN phường tổ chức chiến dịch tuyên truyền và ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các trục đường chính.

Khu phố gồm 4 khu (Khu 1, 2, khu Hòa Bình và Thọ Xuân) trên địa bàn đã triển khai chiến dịch tuyên truyền trong cộng đồng, đạt tỷ lệ 100% hộ gia đình treo cờ Tổ quốc, thay thế cờ cũ bị rách, đồng thời thực hiện công tác dọn vệ sinh môi trường.

Các hoạt động bao gồm sắp xếp cây cảnh, không để vật dụng và biển quảng cáo chiếm lấn lòng đường và vỉa hè, cũng như tháo dỡ phông bạt phía trước nhà.

Trong đợt cao điểm triển khai, các Đoàn thể phường, đặc biệt là Hội LHPN phường, đã đảm nhận vai trò chủ trì và phối hợp với các Đoàn thể khác cùng chỉ đạo 4 Chi Hội để tổ chức chiến dịch tuyên truyền và ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các trục đường chính như Nguyễn Du, Hữu Nghị, Lý Tự Trọng, nhằm tạo ra cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp chào đón năm mới.

Tuệ Lâm (T/h)

Bạn đang đọc bài viết TP Móng Cái: Ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang dịp Tết đón xuân Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.