Thứ sáu, 26/04/2024 11:44 (GMT+7)

Tp.HCM: Ngang nhiên họp chợ giữa đường!

Đỗ Thuận -  Thứ hai, 04/04/2022 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, họp chợ, gây mất trật tự, ô nhiễm môi trường tại P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân diễn ra nhiều năm nay trước sự bức xúc của người dân.

Ngày 3/4, có mặt tại khu vực trên PV ghi nhận, mỗi chiều tối và các ngày cuối tuần, các tuyến đường số 2 và đường Bình Thành tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM, người dân tập trung họp chợ kéo hàng trăm mét giữa lòng đường. Việc làm này đã gây mất trật tự đô thị và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

tm-img-alt
Tuyến đường Bình Thành biến thành chợ tự phát.

Chị Nguyễn Thị Vân, một người dân sinh sống tại đây cho biết, cứ mỗi chiều 4-5 giờ là người dân các nơi đổ về buôn bán ngay giữa lòng đường, rất lộn xộn, khiến giao thông đi lại khó khăn, dễ gây tai nạn, chưa kể các loa rao bán hàng thi nhau bật hết công suất, ồn ào, náo loạn cả một khu vực.

“Những ngày cuối tuần thìhọ họp chợ cả ngày.Ngoài việc gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, họ còn ngang nhiên xả rác thải, nước thải ra đường, gây ô nhiễm môi trường”, chị Vân nói thêm.

tm-img-alt
tm-img-alt
Cứ cuối tuần, tuyến đường số 2 và đường Bình Thành biến thành chợ tự phát, bất chấp mỹ quan đô thị và ATGT.

Theo quan sát của PV, mặt dù người dân họp chợ công khai như vậy nhưng không thấy lực lượng chức năng P. Bình Hưng Hòa B kiểm tra xử lý, trong khi trụ sở phường này cách đó không xa.

tm-img-alt
Mặc dù chợ họp cả ngày nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng P. Bình Hưng Hòa B.

Trước thực trạng trên, chúng tôi đề nghị UBND phường Bình Hưng Hòa B cần tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, tự giác mua bán đúng nơi quy định. Đồng thời, cần xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán trái phép, nhằm góp phần đảm bảo cảnh quan đô thị và an toàn giao thông cho người đi đường.

Bạn đang đọc bài viết Tp.HCM: Ngang nhiên họp chợ giữa đường!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.