Chủ nhật, 28/04/2024 22:19 (GMT+7)

TP.Hồ Chí Minh ra quân dẹp nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

MTĐT -  Thứ ba, 20/06/2023 14:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 20-6, UBND quận 7, TP.HCM đã tổ chức lễ phát động ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Hơn 1.000 người đã tham gia gồm UBND quận 7 và các phòng ban liên quan. Đoàn đã diễu hành khoảng 17km qua nhiều tuyến đường trên địa bàn để tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thành - phó chủ tịch UBND quận 7 - cho biết nhờ sự quyết tâm cao, nhiều năm qua quận có nhiều chuyển biến tích cực về quản lý trật tự đô thị.

tm-img-alt
Ông Lê Văn Thành - phó chủ tịch UBND quận 7 phát biểu tại lễ phát động

Quận 7 đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, triển khai ký bản cam kết phối hợp kiểm tra, xử lý kiên quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, làm bãi giữ xe…

Quận quyết tâm không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đối với 49 khu vực, tuyến đường đã chuyển hóa về trật tự đô thị. Tuy nhiên, ở một số khu vực trên địa bàn vẫn còn tình trạng này.

Nhằm lập lại trật tự kỷ cương, quận 7 sẽ đồng loạt tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, UBND quận 7 tiếp tục quản lý để không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường đối với những khu vực, tuyến đường đã chuyển hóa về trật tự đô thị.

Đồng thời, quyết tâm không để xuất hiện những điểm lấn chiếm mới và điểm mua bán tự phát.

"UBND quận 7 đề nghị các hộ dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán và để xe không đúng nơi quy định.

Các hộ dân không vứt rác trên vỉa hè, đường phố, hệ thống thoát nước. Các biển hiệu, bảng quảng cáo cũng không được đặt sai quy định. Các hộ dân tuyệt đối không xây dựng, lắp đặt các đồ vật gây cản trở giao thông", ông Thành chia sẻ.

Minh Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết TP.Hồ Chí Minh ra quân dẹp nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.