Thứ hai, 20/05/2024 00:49 (GMT+7)

Trận mưa lũ kỷ lục gây thiệt hại nặng nề cho Brazil

An Đông -  Thứ tư, 08/05/2024 13:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trận lũ lụt lớn nhất lịch sử của bang Rio Grande do Sul (miền nam Brazil), khiến số người thiệt mạng tăng lên 90, và khoảng 155.000 người phải di dời.

Viện Khí tượng quốc gia (Inmet) dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới ở Brazil.

Theo số liệu cập nhật của lực lượng phòng vệ dân sự phụ trách cứu trợ thiên tai, đợt thiên tai nghiêm trọng nhất xảy ra tại bang Rio Grande do Sul này đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, 362 người bị thương và 131 người vẫn đang mất tích. Gần 400 thành phố bị ảnh hưởng của mưa lũ, trong đó có thủ phủ bang là thành phố Porto Alegre với khoảng 1,4 triệu dân. Hơn 156.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa khi đường phố biến thành sông sau nhiều ngày mưa kỷ lục.

Ông Eduaro Leite, Thống đốc bang Rio Grande do Sul cảnh báo: "Nhà nước đang phải đối mặt với tình huống giống như chiến tranh". "Đây thảm họa khí hậu lớn nhất từ trước đến nay của bang Rio Grande do Sul. Đây là một trong những sự kiện sẽ đi vào lịch sử", ông nói thêm. Ông Leite cũng ban bố tình trạng khẩn cấp ở 397 trong số 497 thị trấn và thành phố trong bang.

Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ điện và nước. Gần nửa triệu người không có điện ở thành phố Porto Alegre và các thị trấn lân cận của bang Rio Grande do Sul, khi các công ty điện lực cắt nguồn cung cấp vì lý do an ninh tại các khu dân cư bị ngập lụt. Nhà điều hành lưới điện quốc gia ONS cho biết 5 đập thủy điện và tuyến cáp điện đã ngừng hoạt động do mưa lớn.

tm-img-alt
Người dân được cứu sau lũ lụt ở Canoas, bang Rio Grande do Sul (Brazil) vào ngày 5/5/2024. Ảnh: Reuters

Quan chức phòng vệ dân sự Sabrina Ribas nhấn mạnh rằng đối với hàng chục nghìn người bị mắc kẹt do đường sá sụt lún, các phương tiện không thể lưu thông, cầu sập và nhà cửa ngập lụt ở Rio Grande do Sul, nhu cầu cấp thiết nhất lúc này là nước uống. Tại nhiều khu vực, hầu hết các cửa hàng đã hết nước đóng chai; người dân mang theo xô và chai nhựa xếp hàng dài đợi lấy nước từ một vài vòi nước vẫn còn hoạt động.

Máy bay trực thăng đã được điều động tham gia cung cấp nước và thực phẩm cho những cộng đồng ở các khu vực bị cô lập do lũ. Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở nhằm sớm nối lại hoạt động giao thông. 

Bên cạnh việc phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng, mưa lớn và lũ lụt còn khiến các cánh đồng ngũ cốc chìm trong biển nước, giết chết hàng nghìn gia súc, làm gián đoạn việc thu hoạch đậu nành và tạm dừng hoạt động tại nhiều nhà máy thịt.

Các nhà kinh tế của JP Morgan (Mỹ) dự đoán rằng tác động của lũ lụt đối với nền kinh tế Brazil sẽ khiến GDP Brazil giảm nhẹ và thúc đẩy lạm phát tăng nhẹ, chủ yếu do giá gạo cao hơn - gạo được sản xuất chủ yếu ở bang Rio Grande do Sul. Chính phủ cho biết Brazil sẽ nhập khẩu gạo để ổn định thị trường.

Cùng ngày, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố giải ngân thêm nhiều quỹ khẩn cấp, đồng thời cam kết đảm bảo đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu cứu trợ cho bang Rio Grande do Sul.

Khoảng 15.000 binh sĩ, lính cứu hỏa, cảnh sát và tình nguyện viên đã nỗ lực "chạy đua" với thời gian để giải cứu những người mắc kẹt và vận chuyển hàng viện trợ.

Các nước láng giềng của Brazil là Uruguay và Argentina cũng đã gửi các thiết bị, đồng thời cử lực lượng tham gia cứu nạn và viện trợ nhân đạo.  

Bộ Ngoại giao Argentina thông báo chính phủ nước này đã triển khai các hoạt động cung cấp viện trợ hậu cần và nhân đạo cho Brazil; cử nhân viên y tế cơ động cùng các đơn vị nghiệp vụ và hậu cần từ Cảnh sát Liên bang và Hải quân Argentina, đồng thời hỗ trợ 1 máy bay vận chuyển, 3 máy bay trực thăng cứu hộ và 2 nhà máy lọc nước di động cho quốc gia láng giềng.

Các chuyên gia khí hậu cho rằng lượng mưa khủng ở Rio Grande do Sul là do các đợt nắng nóng từ hiện tượng El Nino, và sự ấm áp bất thường ở Đại Tây Dương làm tăng độ ẩm. Nhà nghiên cứu của Viện Khí tượng Quốc gia Brazil, Marcelo Schneider nhận định sự nóng lên toàn cầu làm trầm trọng thêm những hiện tượng này và khiến hiện tượng thời tiết trở nên khó lường.

Dự báo thời tiết cho thấy tình hình sẽ tiếp tục diễn biến tiêu cực trong những ngày tới. Viện khí tượng Inmet cảnh báo nguy cơ xuất hiện các cơn bão ở phía Nam bang Rio Grande do Sul cho đến ngày 8/5. Inmet cho biết thêm rằng lượng mưa lớn sau đó ở trung tâm và phía Bắc bang này sẽ gây khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ.

Ngày 7/5, mực nước sông Guaiba chảy qua thành phố Porto Alegre vẫn ở mức cao lịch sử và các quan chức bày tỏ quan ngại về nguy cơ vỡ 5 con đập.

Bạn đang đọc bài viết Trận mưa lũ kỷ lục gây thiệt hại nặng nề cho Brazil. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mưa lớn gây lũ lụt nhấn chìm nhiều vùng ở châu Âu
Mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở nhiều vùng tại Đức, Bỉ và Hà Lan từ đêm 17/5 đến sáng 18/5, làm ngập đường phố và các tòa nhà, buộc giới chức phải tiến hành sơ tán người dân ở một số vùng chịu ảnh hưởng.

Tin mới

Bài thơ: Đi Chùa sớm
Đôi chim sẻ nô đùa rất rõ///Cỏ treo mặt trời trong giọt sương tơi//Nắng thơm quá //Tơ xanh non màu lá,
Bài thơ: Yêu...!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ ///Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ///Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở///Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ !