Thứ ba, 30/04/2024 01:38 (GMT+7)

Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 52,2 độ C

MTĐT -  Thứ ba, 18/07/2023 10:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giới chức Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt 52,2°C tại ngôi làng ở vùng Tân Cương, cho biết đây là nhiệt độ cao chưa từng thấy vào giữa tháng 7.

Ngày 17/7, Nhật báo Tân Cương đưa tin nhiệt độ ở làng Tam Bảo, trong thung lũng Turpan của khu tự trị này, đã tăng lên mức 52,2 độ C trong ngày trước đó. Đợt nóng kỷ lục dự báo kéo dài trong ít nhất 5 ngày tới. Nhiệt độ này phá vỡ mức kỷ lục 50,3 độ C ghi nhận hồi năm 2015 gần khu vực Ayding trong thung lũng Turpan, khu vực lòng chảo rộng lớn với các đồi cát và hồ cạn thấp hơn mực nước biển 150 m.

Làng Tam Bảo nằm ở ngoại ô thành phố Thổ Lỗ Phồn, nơi giới chức phải yêu cầu học sinh, sinh viên và người lao động ở trong nhà, cũng như điều động xe phun nước trên các đại lộ. Nhiệt độ mặt đường tại một số khu vực ở thành phố này đã chạm ngưỡng 80°C trong ngày 16/7.

tm-img-alt
Du khách tại một điểm tham quan gần thành phố Thổ Lỗ Phồn ở Tân Cương, Trung Quốc, cuối tháng 6. Ảnh: AFP

Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc ghi nhận trung bình 4,1 ngày nhiệt độ trên 35°C trong một tháng, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1961. Hồi tháng 6, Bắc Kinh trải qua 14 ngày nóng trên 35°C, ngang với kỷ lục hồi tháng 7/2000.

CMA hồi đầu tháng cảnh báo Trung Quốc có thể hứng chịu thời tiết cực đoan và "nhiều thảm họa tự nhiên" trong tháng 7.

Nhiệt độ cao kéo dài ở Trung Quốc đã thách thức lưới điện và mùa màng, đồng thời gây lo ngại về khả năng lặp lại tình trạng hạn hán năm ngoái được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 60 năm.

Mặc dù Trung Quốc không xa lạ gì với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột qua các mùa nhưng sự thay đổi này đang ngày càng đáng kể và lan rộng hơn.

Các nhà khoa học cho rằng tình trạng ấm lên toàn cầu đang khiến thời tiết ở nhiều khu vực trở nên cực đoan. Nhiều quốc gia châu Á gần đây hứng chịu các đợt sóng nhiệt, với một số nơi ghi nhận nắng nóng kỷ lục.

Kể từ tháng 4, các quốc gia trên khắp châu Á đã phải hứng chịu nhiều đợt nắng nóng kỷ lục, làm dấy lên lo ngại về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các quốc gia này. Các chuyên gia khí hậu cho biết mục tiêu duy trì tình trạng nóng lên toàn cầu trong phạm vi 1,5 độ C đang vượt ngoài tầm với.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 52,2 độ C. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...