Chủ nhật, 28/04/2024 14:36 (GMT+7)

Tuabin gió của Na Uy: Đưa công nghệ năng lượng tái tạo lên tầm cao mới

Tú Anh -  Thứ tư, 08/11/2023 16:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công nghệ này không chỉ đem lại sự tiến bộ trong việc sản xuất năng lượng tái tạo, mà còn là một bước quan trọng hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Công ty World Wide Wind (WWW) của Na Uy vừa công bố thành công việc thử nghiệm nguyên mẫu đầu tiên của tuabin gió nổi quay ngược chiều, với công suất khủng lên tới 40 megawatt, gấp đôi so với các tuabin gió lớn nhất hiện nay.

tm-img-alt
Tuabin gió nổi trên mặt biển của World Wide Wind. Ảnh: Futura Science

Công nghệ này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tạo ra năng lượng tái tạo mạnh mẽ, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Trong khi các tuabin gió truyền thống sử dụng cánh quạt quay quanh trục ngang, WWW đã thay đổi hoàn toàn hướng tiếp cận với trục thẳng đứng (VAWT). Thiết kế độc đáo này sử dụng hai tuabin, mỗi tuabin có ba cánh quay ngược chiều, giúp tăng gấp đôi công suất so với các loại tuabin gió hiện nay ở cùng tốc độ quay.

Các cánh quạt tuabin được đặt ở góc 45 độ so với trục thẳng đứng, giúp giảm tốc độ đầu cánh, đồng thời cho phép các tuabin được lắp đặt gần nhau hơn. Điều này không chỉ tăng hiệu suất mà còn giảm tác động đến môi trường, đặc biệt đối với hệ động vật địa phương.

Một điểm đáng chú ý khác là máy phát điện đặt ở phía dưới nước, giống như hệ thống đối trọng, giúp tuabin không bị nằm hoặc bị lật dưới tác dụng của gió.

Điều này không chỉ đảm bảo hiệu suất ổn định mà còn làm giảm chi phí sản xuất. Công ty hy vọng rằng họ có thể đạt được chi phí quy dẫn (LCOE), chi phí trọn đời của một nhà máy điện, chia cho lượng điện dự kiến sẽ tạo ra trong suốt vòng đời, là 50 USD/MWh (1MWh=1.000KWh).

Nguyên mẫu đầu tiên này có chiều cao 19 mét và được sản xuất giới hạn ở công suất 30 kilowatt. Tuy nhiên, đây chỉ là một bước khởi đầu đầy hứa hẹn. WWW có kế hoạch thử nghiệm nguyên mẫu thứ hai, lớn hơn với khả năng tạo ra 1,5 megawatt vào năm 2025 và hy vọng sẽ đưa ra thị trường loại tuabin 24 megawatt vào năm 2030.

Công nghệ này không chỉ đem lại sự tiến bộ trong việc sản xuất năng lượng tái tạo, mà còn là một bước quan trọng hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và công nghệ tuabin gió nổi quay ngược chiều có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tương lai xanh sạch cho thế giới.

Bạn đang đọc bài viết Tuabin gió của Na Uy: Đưa công nghệ năng lượng tái tạo lên tầm cao mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau