Chủ nhật, 28/04/2024 18:13 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép tại Nghi Sơn (bài 5)

Quang Sáng -  Thứ bảy, 12/08/2023 22:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù đã được phản ánh nhiều lần nhưng vấn đề xây dựng trái phép và lấn chiếm đất tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn vẫn tồn tại và đang gây ra sự bức xúc trong cộng đồng dư luận.

Dù có những chỉ đạo từ UBND thị xã Nghi Sơn, các phòng ban và chính quyền xã, nhưng việc xử lý vẫn chưa thấy sự quyết tâm và hiệu quả. Một loạt sai phạm của các hộ gia đình như ông Lê Hồng Luân và ông Nguyễn Sỹ Nhạc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, để lại nghi vấn về sự chậm trễ và thiếu minh bạch trong quy trình xử lý.

tm-img-alt
tm-img-alt

Công trình xây dựng trái phép tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn vẫn tồn tại và đang gây ra sự bức xúc trong cộng đồng dư luận.

Ngay từ khi có thông tin phản ánh về các vi phạm này, UBND thị xã Nghi Sơn đã có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra và xử lý. Tuy nhiên, mặc dù đã có những chỉ đạo rõ ràng, thực tế cho thấy các phòng ban chức năng và UBND phường Mai Lâm vẫn chưa đưa ra các biện pháp cụ thể để xử lý tình trạng sai phạm này. Các công trình trái phép vẫn đang tồn tại và lấn chiếm đất công một cách bất hợp pháp. Trong khi đó văn bản giao rõ cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì xử lý báo cáo nhưng tới nay vẫn y nguyên.

Một điểm đáng chú ý là trong quá trình xử lý, sự không minh bạch và không công bằng đã dẫn đến sự bức xúc của dư luận. UBND phường Mai Lâm đã chỉ đề cập đến việc xử lý sai phạm của ông Lê Hồng Luân mà bỏ qua việc ông Nguyễn Sỹ Nhạc cũng có các hành vi vi phạm tương tự. Điều này đã dư luận đặt câu hỏi có hay không sự ưu ái đối với ông Nguyễn Sỹ Nhạc?!

tm-img-alt
UBND thị xã Nghi Sơn có văn bản phúc đáp số 2592 /UBND-TNMT ngày 27/6 về việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo phản ánh của tòa soạn Môi trường và Đô thị.

Từ văn bản chỉ đạo và yêu cầu tăng cường kiểm tra của UBND thị xã Nghi Sơn, đến nay việc xử lý vẫn chưa được thực hiện một cách hiệu quả. Hết thời hạn báo cáo vào ngày 15/7/2022, UBND phường Mai Lâm vẫn chưa có động thái cụ thể và chưa có báo cáo về việc xử lý sai phạm. 

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cần sớm có chỉ đạo thanh tra làm rõ các vấn đề tồn tại nêu trên.

Bạn đang đọc bài viết UBND tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép tại Nghi Sơn (bài 5). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.