Thứ bảy, 27/04/2024 20:14 (GMT+7)

72 tuyến xe buýt tại TP.HCM chính thức hoạt động trở lại từ ngày mai

MTĐT -  Chủ nhật, 03/05/2020 15:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 3/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, từ 4/5 sẽ khôi phục hoạt động của 72 tuyến xe buýt trên địa bàn sau thời gian tạm ngưng hoạt động do dịch bệnh.

Trong đó có 69 tuyến xe buýt có trợ giá và 3 tuyến xe buýt không trợ giá tỉnh liền kề bắt đầu lăn bánh trở lại. Các tuyến xe buýt không trợ giá liên tỉnh liền kề gồm: số 60-2 (Đại học Nông Lâm - Bến xe Phú Túc), tuyến số 60-3 (Bến xe Miền Đông - Khu Công nghiệp Nhơn Trạch), tuyến số 60-4 (Bến xe Miền Đông - Khu Công nghiệp Sông Mây).

Cũng theo đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP, trước đó, tuyến xe buýt không trợ giá tỉnh liền kề số 5 (Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Biên Hoà) đã hoạt động trở lại từ ngày 28/4.

Tuyến vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, du lịch được hoạt động trở lại bình thường. Đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, hoạt động trở lại bình thường đến 100% số chuyến trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt nhưng tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.

Về vận tải hành khách đường thủy, bến phà Cát Lái và Bình Khánh vẫn hoạt động bình thường. Riêng bến phà Cát Lái hạn chế xe ô tô có tông tải trọng trên 8 tấn. Tuyến buýt đường sông cũng bắt đầu hoạt động từ ngày 4/5.

Còn đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định hoạt động trở lại bình thường 100% số chuyến trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết 72 tuyến xe buýt tại TP.HCM chính thức hoạt động trở lại từ ngày mai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề