Chủ nhật, 28/04/2024 02:14 (GMT+7)

Bắt giữ 900 bộ kit test Covid-19 vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo

MTĐT -  Thứ hai, 07/03/2022 14:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hà Tĩnh) và Trạm biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã phát hiện 3 vụ vận chuyển test nhanh kháng nguyên COVID-19 tại khu vực biên giới.

tm-img-alt
Lực lượng chức năng thu giữ 900 bộ kit test nhanh kháng nguyên COVID-19. Nguồn: baohatinh

Sáng 7/3, theo thông tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa phát hiện và thu giữ 900 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 nhập lậu.

Cụ thể, vào lúc 7h30 ngày 5/3, qua tuần tra kiểm soát ở khu vực cửa khẩu, đoàn liên ngành đã phát hiện một nhóm người đang “cắt rừng” vận chuyển khối lượng test nhanh kháng nguyên Covid-19 từ Lào về Việt Nam.

Thấy có lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ lại số hàng trên và bỏ chạy vào rừng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 300 bộ kit test nhanh kháng nguyên Covid-19 (SARS-CoV-2) có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tiếp đó, vào lúc 10h và 14h ngày 5/3, lực lượng chức năng tại khu vực phát hiện thêm 2 vụ vận chuyển test nhanh kháng nguyên Covid-19 và thu giữ 600 kit test nhanh kháng nguyên Covid-19 có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tổng số hàng hóa thu giữ được trong ngày 5/3 là 900 bộ kit test nhanh kháng nguyên Covid-19.

Các vụ việc đang được lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiếp tục điều tra, làm rõ.

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bắt giữ 900 bộ kit test Covid-19 vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề