Chủ nhật, 28/04/2024 06:14 (GMT+7)

Bắt xe khách chở trái phép gỗ sơn huyết cực quý hiếm

MTĐT -  Thứ năm, 11/01/2018 19:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng CSGT Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế vừa bắt giữ một chiếc xe khách chở lậu loại gỗ thuộc nhóm đặc biệt quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, cấm khai thác, cấm giao dịch với mục đích thương mại.

Chiều 11/1, Đại úy Phan Bảo Trung - Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa bắt giữ một xe khách chở 1,5 mét khối gỗ Sơn huyết - thuộc nhóm 1 đặc biệt quý hiếm đi tiêu thụ.

Số gỗ quý hiếm được chở lậu trên xe khách.

Theo đó, khoảng 5h20 cùng ngày, một tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc do Đại úy Phan Bảo Trung làm tổ trưởng đang làm công tác tuần tra, kiểm soát tại Km 865 quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì phát hiện xe khách mang biển số 81B - 004.76 của nhà xe Thuận Tiến (chạy tuyến Gia Lai - Huế) có dấu hiệu vi phạm nên đã dừng xe kiểm tra.

Tại đây, lực lượng CSGT phát hiện trong khoang chứa hàng của xe khách 1,5 mét khối gỗ Sơn huyết. Tại thời điểm kiểm tra tài xế Nguyễn Đăng Luận (SN 1978 trú Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ nói trên.

Hiện, trạm CSGT Phú Lộc đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thụ lý, giải quyết sự việc theo thẩm quyền.

Được biết, gỗ sơn huyết là loại gỗ thuộc nhóm 1 ở Việt Nam. Đây là loại gỗ quý hiếm, cấm khai thác, cấm giao dịch với mục đích thương mại. Số lượng loại gỗ này trong tự nhiên còn ít và có nguy cơ tuyệt chủng.

Nam Hà

Bạn đang đọc bài viết Bắt xe khách chở trái phép gỗ sơn huyết cực quý hiếm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề