Chủ nhật, 28/04/2024 16:58 (GMT+7)

Bình Phước: Phát hiện xe tải vận chuyển 13 tấn đường cát không rõ nguồn gốc

Thanh Hạ -  Thứ ba, 04/07/2023 16:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế, Cục Quản lý thị trường và Hải quan tỉnh Bình Phước đã phát hiện xe tải vận chuyển 13 tấn đường cát không rõ nguồn gốc tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản.

tm-img-alt
Bắt giữ xe tải vận chuyển 13 tấn đường không rõ nguồn gốc.

Theo Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước, cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ chiếc xe tải vận chuyển 13 tấn đường cát không rõ nguồn gốc bị phát hiện, bắt giữ tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản vào đêm 26-6.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 26/6, tại tổ 9, ấp Thanh Sơn, xã Thanh An, tổ công tác gồm: Phòng Cảnh sát kinh tế, Cục Quản lý thị trường và Hải quan tỉnh Bình Phước phát hiện xe tải biển số 95C-050.55 có dấu hiệu khả nghi nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 13 tấn đường cát không rõ nguồn gốc.

Người điều khiển xe là Nguyễn Thanh Quý, trú xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Chủ hàng là ông Trần Văn Giang, trú xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Bước đầu ông Giang khai nhận số đường trên ông mua hàng trôi nổi tại địa bàn huyện Bù Đốp, sau đó thuê ông Quý vận chuyển đi tiêu thụ.

Vụ việc đang được điều tra, xác minh làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước: Phát hiện xe tải vận chuyển 13 tấn đường cát không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.