Chủ nhật, 28/04/2024 04:23 (GMT+7)

Các quy tắc phát thải mới của Trung Quốc không mang lại lợi ích cho thị trường carbon

MTĐT -  Thứ sáu, 04/11/2022 10:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung Quốc đã công bố các quy định mới đối với thị trường carbon và quốc gia này không có khả năng làm giảm nguồn cung vượt quá mức cho phép khiến hoạt động giao dịch bị hạn chế và giá cả ở mức thấp

Bộ sinh thái và môi trường mới đây đã xuất bản một bài tham vấn trên trang web của mình, đưa ra các hướng dẫn cho giai đoạn tiếp theo của thị trường carbon đưa ra vào năm ngoái. Bộ đã đưa ra các tính toán mà họ dự định sử dụng để phân bổ các khoản phụ cấp miễn phí cho họ để bù đắp lượng khí thải năm 2021 và 2022 với thời hạn thực hiện cho tới cuối năm 2023.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Hơn 2.000 nhà máy điện lớn đã tham gia vào thị trường carbon, tạo ra nhiều khí thải hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên hành tinh. Chính phủ cho phép các nhà máy điện phát thải một lượng carbon nhất định và các nhà máy phải trả thêm các khoản phụ cấp để bù đắp lượng khí thải họ thải ra môi trường.

Tuy nhiên, ban đầu chính phủ đưa ra rất nhiều khoản trợ cấp làm kìm hãm hoạt động giao dịch.

Các mục tiêu an ninh năng lượng của đất nước và lịch trình phát thải đỉnh điểm mới sẽ ảnh hưởng đến các áp lực kinh tế mà các bên liên quan có thể đưa ra phản hồi cho đến ngày 12 tháng 11

Hải Sơn (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Các quy tắc phát thải mới của Trung Quốc không mang lại lợi ích cho thị trường carbon. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề