Chủ nhật, 28/04/2024 19:09 (GMT+7)

Cần kiểm tra tình trạng ô nhiễm do thi công Quốc lộ 48e qua xã Tân Phú (Tân Kỳ - Nghệ An)

Tùng Lâm -  Thứ tư, 13/09/2023 10:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng bụi bay mù mịt tại công trường thi công mở rộng đường Quốc lộ 48e qua xã Tân Phú đã kéo dài hơn 4 tháng nay và diễn ra hằng ngày, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khoẻ người dân.

Sáng 11/9/2023, Chuyên Trang Quản lý môi trường đã nhận được thư của bạn đọc N.T.T.H, địa chỉ tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An phản ánh tình trạng bụi mù mịt tại công trường thi công mở rộng đường Quốc lộ 48e gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi lại, sinh hoạt, kinh doanh và sức khoẻ của người dân địa phương.

Cụ thể, theo chị N.T.T.H, tình trạng bụi bay mù mịt tại công trường thi công mở rộng đường Quốc lộ 48e qua xã Tân Phú đã kéo dài hơn 4 tháng nay và diễn ra hằng ngày làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân dọc tuyến đường này, làm cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị xáo trộn. Nhất là những hôm trời nắng nóng, nhà thầu thi công không có biện pháp hạn chế bui như tưới nước, rửa đường làm bụi bay dày đặc, kéo dài cả vài cây số.

Bụi mù mịt trên tuyến đường Quốc lộ 48e qua xã Tân Phú (Huyện Tân Kỳ - Nghệ An)
Bụi mù mịt trên tuyến đường Quốc lộ 48e qua xã Tân Phú (Huyện Tân Kỳ - Nghệ An). Ảnh: Chị N.T.T.H cung cấp

Đặc biệt, trên tuyến đường này có hai trường học là Trường THPT Lê Lợi và Trường Tiểu học Tân Phú, vì thế tình trạng ô nhiễm bụi nghiêm trọng gây nguy hiểm cho việc đi lại của các em học sinh vì lúc các em chạy xe qua không nhìn rõ đường để di chuyển.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải Nghệ An và đơn vị thi công có ngay các biện pháp giảm tối đa ô nhiễm bụi khi thi công đoạn đường nói trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin./.

Bạn đang đọc bài viết Cần kiểm tra tình trạng ô nhiễm do thi công Quốc lộ 48e qua xã Tân Phú (Tân Kỳ - Nghệ An). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.