Chủ nhật, 28/04/2024 03:59 (GMT+7)

Cầu Giấy-Hà Nội: Những“khối u” lộng hành, quy hoạch bị phá vỡ

Minh Giám -  Thứ sáu, 07/12/2018 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có hàng loạt các công trình xây dựng không che chắn gây ô nhiễm, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết vật liệu xây dựng.

Trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có hàng loạt các công trình xây dựng không che chắn gây ô nhiễm, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết vật liệu xây dựng.

Công trình xây dựng ngang nhiên chiếm lòng đường vỉa hè.

Tiếp đó, trên phố Dịch Vọng Hậu có rất nhiều công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, quá trình xây dựng, đơn vị thi công đã lấy hết phần vỉa hè dành cho người đi bộ để tập kết vật liệu xây dựng.

Lòng đường cũng trở thành bãi tập kết gạch, cát xây dựng. Những kiêu gạch được xếp thành kiêu cao ngất ngưởng, có thể ập xuống đường bất cứ lúc nào. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người dân sống xung quanh mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này.

Một số công trình khác trên địa bàn dùng xe lam chở bùn đất thải xây dựng vương vãi ra đường, bùn đất thải này được tập kết tại khu phố Đồng Bông sau đó dùng máy múc xúc lên ô tô chở đi.

Anh Nguyễn Văn B cho biết: “Ngày nào tôi cũng đi làm qua khu vực này. Một số công trình xây dựng che chắn không cẩn thận, tập kết vật liệu tràn lan, lấn chiếm vỉa hè lòng đường khiến đường phố bụi bẩn, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Nếu không may xảy ra tai nạn thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?”.

 Trao đổi với PV, ông Tống Xuân Duy, Phó chủ tịch phường Dịch Vọng Hậu cho biết: “Đúng là trên địa bàn phường có nhiều công trình xây dựng lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây ô nhiễm. Phường cũng đã nhiều lần nhắc nhở và xử phạt nhưng người dân vẫn không chấp hành. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục ra quân xử lý những công trình vi phạm này”.

Phường Dịch Vọng Hậu là một trong những phường trung tâm ở Hà Nội, có mật độ dân cư đông đúc. Tuy nhiên, những vi phạm quản lý vệ sinh môi trường trong hoạt động xây dựng gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng.

Theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, các ô đất tại khu đô thị mới Dịch Vọng (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) được dành thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất gồm D2, D4, D5, D6, D7, D11, D13, D18, D21, D23 được quy hoạch xây dựng biệt thự. Biệt thự trong khu đô thị này phải tuân thủ các tiêu chí: Có diện tích 200 - 300m2, mật độ xây dựng 50 - 60%, chiều cao 3 tầng, chỉ giới xây dựng lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

Được biết, năm 2009, UBND quận Cầu Giấy đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội xin điều chỉnh chiều cao các lô đất nhà vườn từ 3 tầng, lên thành 5 tầng + tum.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tại khu đô thị mới Dịch Vọng và đường Trần Đăng Ninh kéo dài, có hàng hoạt công trình với những dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, phá vỡ quy hoạch đã được phê duyệt vẫn đang thi công rầm rộ.

Đề nghị, UBND quận Cầu Giấy và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm những vi phạm này.

Bạn đang đọc bài viết Cầu Giấy-Hà Nội: Những“khối u” lộng hành, quy hoạch bị phá vỡ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề