Chủ nhật, 28/04/2024 15:41 (GMT+7)

Chỉ đạo giải quyết vụ nhà xây dựng giữa đường do TC MT& ĐT nêu

Quang Bình -  Thứ năm, 08/10/2020 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi đến UBND TP. Biên Hòa yêu cầu giải quyết về vấn đề xây dựng nhà giữa đường ở phường Long Bình mà TC MT&ĐT phản ánh.

Theo đó, HĐND yêu cầu TP.Biên Hòa chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, thông báo cho người dân, đồng thời báo cáo kết quả bằng văn bản cho HĐND trước ngày 27/11/2020 để thực hiện giám sát theo đúng quy định.

Đường bị bít đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân địa phương

Trước đó, ngày 23/9, Tỉnh ủy Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa chỉ đạo xác minh, làm rõ phản ánh của các cơ quan báo chí. Đồng thời giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất chỉ đạo theo đúng quy định.

Như đã thông tin, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có nhiều phản ánh về vụ việc từ đơn kêu cứu của người dân các khu phố 5, 5A và 6, phường Long Bình về trường hợp ông Đỗ Ngọc Thế có hành vi xây dựng trái phép một nhà hàng tiệc cưới Kim Thảo và một căn nhà kiên cố theo lối kiến trúc Tây Âu. Cả hai căn nhà này chắn bít ngay đầu đường vào, đoạn giao nhau giữa Huỳnh Dân Sanh (trước đó tên Hoàng Bá Bích) và Bùi Văn Hòa khiến người dân sống ở khu vực phải di chuyển qua một hẻm nhỏ để đi ra đường Bùi Văn Hòa vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, người dân còn lo lắng về việc phòng cháy chữa cháy khi đường bị bít. Đặc biệt, khu vực này có nhiều nhà trọ, trường học, dịch vụ kinh doanh ăn uống…

Bạn đang đọc bài viết Chỉ đạo giải quyết vụ nhà xây dựng giữa đường do TC MT& ĐT nêu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.