Chủ nhật, 28/04/2024 05:37 (GMT+7)

Chợ tự phát thi nhau lấn chiếm lòng, lề đường

Bá Vương -  Thứ hai, 02/04/2018 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chợ tự phát này nằm trên đường Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Chợ đã lấn chiếm gần hết lòng lề đường, không những gây mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đền vệ sinh môi trường nhưng trong nhiều năm các cơ quan chức năng không hề có biện pháp mạnh xử lý hoặc đưa ra một phương án an toàn.

Người dân ở đây cho biết, vào mỗi buổi sáng và chiều tối, nhiều người dân tràn ra lòng đường buôn bán rất đông. Suốt đoạn đường trên 02 km trở thành khu chợ nhỏ bày bán đầy đủ mặt hàng rau, củ quả và các thực phẩm khác, khiến xe đi qua đây rất khó khăn, nhất là ô tô.

Nhiều người đi chợ còn dừng xe giữa đường để mặc cả mua bán gây mất ANTT và ảnh hưởng đến ATGT. Chưa kể, việc họp chợ tự phát ngay bên đường dẫn đến tình trạng tồn đọng rác thải, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường khu dân cư và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thời gian qua, mặc dù chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức lực lượng Dân phòng và Công an phường làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực cổng chợ. Tuy nhiên ý thức của người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Họ chỉ chấp hành khi cơ quan chức năng tiến hành xử lý, sau đó đâu lại vào đấy.

Ngày 31/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua trong công tác đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè năm 2018 giữa Ban An toàn giao thông TP và UBND 24 quận, huyện. Chúng tôi đề nghị UBND phường 12, quận Gò Vấp kiên quyết hơn trong quá trình thực hiện để chấn chỉnh lại khu vực này nhằm bảo đảm an toàn cho những người tham gia giao thông và môi trường trong lành cho cư dân trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Chợ tự phát thi nhau lấn chiếm lòng, lề đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề