Chủ nhật, 28/04/2024 13:00 (GMT+7)

Công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

An Hạ -  Thứ bảy, 11/02/2023 08:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2022 - 2026.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương trao Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2026 cho Tiến sĩ Kiều Xuân Thực. Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2026 cho Tiến sĩ Kiều Xuân Thực.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao những thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực của Nhà trường cho sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương nói riêng và cả nước nói chung, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Quý, Hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 2011-2022.

Chúc mừng tân Hiệu trưởng của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: "Là cán bộ trẻ, Tiến sĩ Kiều Xuân Thực đã được đào tạo chính quy ở trong và ngoài nước, có 14 năm gắn bó, cống hiến cho công tác giảng dạy và quản lý ở nhiều vị trí từ giảng viên đến cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo, Tiến sĩ Kiều Xuân Thực đã có những đóng góp đáng ghi nhận cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của nhà trường, đặc biệt trong bước chuyển mình của HaUI thời gian qua.Tân Hiệu trưởng cũng đã nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, tập thể cán bộ chủ chốt, viên chức, người lao động và sinh viên nhà trường và được Lãnh đạo Bộ Công Thương tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2026".

Lãnh đạo Bộ Công Thương tin tưởng rằng, với sự tín nhiệm đó, Tiến sĩ Kiều Xuân Thực sẽ cố gắng nỗ lực, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và toàn thể thầy giáo, cô giáo, sinh viên, học viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mạnh dạn trong đổi mới, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ để tiếp tục phát triển nhà trường vững mạnh trong thời gian tới theo định hướng chiến lược đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ Kiều Xuân Thực bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối các Trường đại học, cao đẳng Hà Nội; Công đoàn Công Thương Việt Nam; Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt, viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tín nhiệm và giao nhiệm vụ giữ trọng trách Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Tân Hiệu trưởng mong muốn và đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tập trung tâm - trí - lực để xây dựng và phát triển HaUI theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt; triển khai chắc chắn, hiệu quả lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị đại học theo hướng phát triển đại học thông minh; tăng cường nhân lực có chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy học và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên và công tác quản lý của Trường...

Bạn đang đọc bài viết Công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau