Chủ nhật, 28/04/2024 07:30 (GMT+7)

Đắk Lắk: Ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự

Đinh Oanh -  Thứ bảy, 16/12/2023 17:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 15/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2024.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định để các tầng lớp nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên, an toàn; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an trong năm 2024.

tm-img-alt
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng ra quân.

Dự lễ ra quân có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng hơn 1.000 các bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang của tỉnh.

tm-img-alt
tm-img-alt

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Để triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, lực lượng vũ trang, công an tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để tham mưu cho Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm có xu hướng gia tăng diễn biến phức tạp trong dịp Tết, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đầy đủ, ấm no, bình yên và an toàn theo tinh thần Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024…

Thời gian từ ngày 15/12/2023 đến hết tháng 2/2024.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề