Thứ sáu, 26/04/2024 10:12 (GMT+7)

Kiên Giang: Xin ý kiến xử lý khách sạn Mường Thanh Phú Quốc

Đỗ Thuận -  Thứ năm, 28/05/2020 14:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng khách sạn Mường Thanh Phú Quốc đã xây xong và đi vào hoạt động nhiều năm.

Mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh tham mưu về việc xin ý kiến của Bộ Xây dựng để xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh trong việc xây dựng không phép công trình khách sạn Mường Thanh Phú Quốc.

Khách sạn Mường Thanh Phú Quốc đã đi vào hoạt động từ năm 2016 dù chưa có giấy phép xây dựng

Theo tìm hiểu, năm 2015, Tập đoàn Mường Thanh đã mua lại 1 lô đất thuộc Dự án Sonasea Villas & Resort do Công ty CP CEO Group là chủ đầu tư để xây dựng khách sạn Mường Thanh Phú Quốc, với hơn 400 phòng tại tổ 3, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Sau hơn 1 năm xây dựng, tháng 12/2016, khách sạn đã đi vào hoạt động và thường xuyên đạt công suất khai thác 70%.

Được biết, Tập đoàn Mường Thanh của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản nổi tiếng với các sai phạm ở nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước. Tại một số địa phương, doanh nghiệp này được cho là “thách thức chính quyền” khi không khắc phục sai phạm và xin hợp thức hóa sai phạm. Trong đó, các lỗi phổ biến mà Mường Thanh mắc phải là vi phạm quy hoạch, xây vượt tầng, xây dựng khi chưa có giấy phép, vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy…

Như vậy, sai phạm của DN này tại dự án khách sạn Mường Thanh Phú Quốc đã rõ, thế nhưng đến nay UBND tỉnh Kiên Giang mới vào cuộc xin ý kiến xử lý. Điều này làm cho dư luận không khỏi hoài nghi về năng lực điều hành, quản lý của các cấp chính quyền địa phương.

Môi trường & Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Xin ý kiến xử lý khách sạn Mường Thanh Phú Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.