Chủ nhật, 28/04/2024 13:50 (GMT+7)

Gia Lai: Khởi tố vụ án 2 cây hương quý bị đốn hạ

Mai Trung -  Thứ sáu, 15/11/2019 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Công an huyện Kbang cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo đó, vụ việc bị khởi tố liên quan đến 2 cây hương quý vừa bị phá hoại thuộc lâm phần thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa (xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) quản lý.

Một gốc cây hương lớn bị đốn ngã trái phép.

Báo cáo số 32 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa về việc chủ trương cho tận thu 02 cây gỗ bị ngã tự nhiên và bị cháy trên lâm phần quản lý tại khoảnh 3, tiểu khu 94, nguyên nhân chết là do bị ngã đổ tự nhiên do mưa bão. Hai gốc hương có chiều dài khoảng 11 m với đường kính mặt gốc gần 1 m. Tổng khối lượng 2 cây gỗ quý là hơn 16 khối.

Trước sự bất thường của vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra. Kết quả ban đầu xác định, nguyên nhân cây chết là có tác động của con người và không như báo cáo.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Khởi tố vụ án 2 cây hương quý bị đốn hạ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau