Thứ hai, 29/04/2024 02:41 (GMT+7)

Gia Lai: Khởi tố vụ gỗ lậu vô tư qua trạm

Mai Trung -  Thứ năm, 17/10/2019 10:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến tình trạng các đối tượng lâm tặc vô tư chở gỗ qua trạm quản lý bảo vệ rừng, mới đây nhất, huyện Krông Pa đã khởi tố vụ án.

Ông Trương Quốc Dụng - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai vừa xác nhận với Môi trường & Đô thị điện tử về vấn đề này. Theo đó, huyện đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản” tại tiểu khu 1410 và 1417 thuộc UBND xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, Gia Lai. Hiện toàn bộ hồ sơ đã được chuyển qua cơ quan CSĐT cùng cấp để xử lý.

Những hộp gỗ lớn được xẻ vuông vức để đưa về

Trước nghi vấn cán bộ trạm quản lý bảo vệ rừng Ia Dreh tiếp tay cho lâm tặc, một cán bộ điều tra tiết lộ:“Ông trạm trưởng đã có 4 lần lấy mỗi xe 50 ngàn đồng nhằm cho gỗ lậu chạy qua trạm. 2 nhân viên trong trạm thì không biết việc này. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã xác định được 2 đối tượng thực hiện vụ phá rừng”.

Rừng đang hàng ngày bị tàn phá nhưng không được quản lý chặt

Trước đó, Môi trường & Đô thị điện tử đã có loạt bài viết “Gia Lai: Xe chở gỗ vô tư qua trạm” phản ánh tình trạng lâm tặc chở gỗ khai thác từ trong rừng vô tư đi ra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngay sau đó, huyện Krông Pa đã có những hành động thực tế như lập đoàn kiểm tra, tiến hành các cuộc mật phục vây bắt các đối tượng chở gỗ lậu. Trước sự phức tạp của nạn phá rừng lấy gỗ, ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã ký văn bản số 2787 chỉ đạo UBND huyện Krông Pa và cơ quan chức năng tích cực ngăn chặn tình trạng trên.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Khởi tố vụ gỗ lậu vô tư qua trạm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.