Chủ nhật, 28/04/2024 20:57 (GMT+7)

Hà Nội có 401 bài thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

MTĐT -  Thứ hai, 25/07/2022 15:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Nội là đơn vị có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với 97.988 thí sinh, trong đó có gần 5.000 thí sinh tự do. Toàn thành phố có 31.048 bài thi đạt từ 9,0 điểm trở lên, trong đó có 401 bài thi đạt điểm 10,0.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Theo nhận định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh lứa tuổi 2004 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết thời gian học tập ở bậc trung học phổ thông đều thực hiện theo hình thức trực tuyến, nhưng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các em đạt nhiều ấn tượng.

Trong kỳ thi này, Hà Nội có 31.048 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên và có 401 bài thi đạt điểm 10. 

Với kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022, Hà Nội đã chiếm 3 vị trí thủ khoa các khối A00, A01, B00, trong đó có thủ khoa duy nhất đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm.

Đó là thủ khoa duy nhất toàn quốc của tổ hợp khối A00 với 3 điểm 10 ở cả 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học - học sinh Nguyễn Ngọc Lễ, lớp 12A6 Trường Trung học phổ thông Quốc Oai (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Lễ còn là học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm 2022. Nguyễn Ngọc Lễ là học sinh có tinh thần học tập tập trung một cách có chủ đích. Em không dùng điện thoại để khỏi bị phân tâm vì tin nhắn, cuộc gọi trong lúc học bài.

Thủ khoa thứ hai là em Lò Hải Long, dân tộc Thái, học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Lò Hải Long là thủ khoa duy nhất toàn quốc của tổ hợp khối A01 với hai điểm 10,0 ở môn toán, vật lý và đạt 9,8 điểm ở môn tiếng Anh. Hải Long chia sẻ, em luôn cố gắng tập trung lắng nghe các bài giảng ở trên lớp, về nhà tự giác học tập, bổ sung kiến thức chuyên sâu. Để đạt kết quả tốt nhất trong mọi kỳ thi, theo Hải Long, điều quan trọng là chuẩn bị tâm lý vững, làm bài hết sức mình.

Thủ khoa thứ ba là em Nguyễn Đăng Khải, học sinh lớp 12A1 Trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Em là thủ khoa toàn quốc tổ hợp khối B00 với tổng điểm là 29,35, trong đó môn toán đạt 9,60 điểm; môn hóa học đạt 9,75 điểm và môn sinh học đạt 10,0 điểm.

Ngoài ra, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, học sinh có tổng điểm các bài thi tốt nghiệp cao nhất của Hà Nội là em Lương Phan Quỳnh Hoa- học sinh lớp chuyên Văn, trường THPT Sơn Tây. Quỳnh Hoa đạt 56,15 điểm, trong đó điểm các môn lần lượt là: Toán 8,8 điểm; Ngữ văn 9,0 điểm; Lịch sử và Địa lý đều đạt 10,0 điểm; Giáo dục công dân 9,75 điểm và Ngoại ngữ 8,1 điểm.

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội có 401 bài thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.