Chủ nhật, 28/04/2024 07:08 (GMT+7)

Hà Nội kiểm tra hoạt động Đội Thanh tra xây dựng

MTĐT -  Thứ hai, 30/09/2019 08:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ kiểm tra việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng tại 8 Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện (đội Thanh tra xây dựng trước đây).

          Một công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 2 ngõ Giếng, quận Đống Đa. Ảnh minh họa

Sở Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng của một số Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng của một số Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời tiến hành phúc tra số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 và một số hồ sơ trong công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng; Kiểm tra thực tế một số công trình xây dựng trên địa bàn quận, huyện.

Đối tượng kiểm tra lần này bao gồm: Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tại 8 địa bàn quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội gồm: Cầu Giấy, Thạch Thất, Hoàng Mai, Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Ba Đình, Gia Lâm và một số UBND phường, xã, thị trấn thuộc các quận, huyện trên.

Thời gian kiểm tra kéo dài đến 15/10/2019.

Hồi tháng 7/2019, báo cáo với Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã kiểm tra 10.194 công trình - phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 357 trường hợp có vi phạm.

Trong đó có 74 trường hợp xây dựng không phép; 116 trường hợp xây dựng sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kế; 5 trường hợp xây dựng công trình gây ảnh hưởng đến công trình lân cận, gây ô nhiễm môi trường; 162 trường hợp có các vi phạm khác...

Với các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo phát sinh trước năm 2005, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, có 132 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng tồn đọng nhiều năm trước chưa giải quyết được. Từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018, đã tiếp tục xử lý được 13 trường hợp còn 119 trường hợp.

(Theo Trần Hoàng/Tienphong.vn)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội kiểm tra hoạt động Đội Thanh tra xây dựng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề