Chủ nhật, 28/04/2024 19:05 (GMT+7)

Hà Nội: Nhiều hố ga mất nắp tiềm ẩn rủi ro

VIẾT SƠN -  Thứ tư, 11/10/2017 13:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện nay, trên một số tuyến phố ở TP Hà Nội tình trạng một hố ga của hệ thống thoát nước mất nắp đậy mà không hề có cảnh báo.

Thời gian qua ở một số địa bàn trên cả nước đã xảy một số vụ tai nạn thương tâm liên quan đến những hệ thống thoát nước, nhiều vụ tai nạn gây chết người mà thủ phạm lại chính là những chiếc hố ga hệ thống thoát nước trên đường phố. Vấn đề này cũng đã được rất nhiều các cơ quan chức năng, cũng như cơ quan báo chí đã cảnh báo. Thế nhưng thực trạng này lại đang diễn ra ngay giữa thủ đô Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Môi trường & Đô thị Việt Nam, tình trạng hố ga mất nắp hoặc không đảm bảo an toàn vẫn đang là thực trạng trên một số tuyến phố ở Hà Nội.

Trên tuyến phố Tố Hữu đoạn thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm và địa bàn quận Hà Đông, hai bên vỉa hè của tuyến phố này có khoảng hơn 20 hố ga mất nắp, hoặc nắp không đảm bảo an toàn. Cũng trong tình trạng này là tuyến phố Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, cũng có hàng chục hố ga hoặc mất nắp hoặc bị hư hại.

Điều đáng nói trong câu chuyện này, những hố ga bị mất nắp hoặc bị hư hại của hệ thống thoát nước trên các tuyến phố này bỏ “tơ hơ” không có cảnh báo của các cơ quan quản lý hay đơn vị thi công. Theo phản ánh của người dân, trên tuyến phố Tố Hữu, tình trạng hố ga bị mất năm đã có từ nhiều năm qua.

Cũng theo ghi nhận của PV, trên một số tuyến phố khác cũng có tình trạng tương tự. Hố ga không có nắp che đạy là vô cùng nguy hiểm, theo tìm hiểu của PV được biết, những chiếc hố ga ở trên hai bên vỉa hè phố Tố Hữu (Hà Nội) có chiều sâu trên 2m.

Dưới đây là những hình ảnh của phóng viên MT&ĐT Việt Nam đã ghi lại những tuyến phố về hố ga mất nắp trên một số tuyến phố ở Hà Nội:

Trên tuyến đường Tố Hữu.

Trên tuyến đường Lê Trọng Tấn quận Hà Đông

Ngã tư Lê Trọng Tấn - Tố Hữu

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Nhiều hố ga mất nắp tiềm ẩn rủi ro. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.