Chủ nhật, 28/04/2024 06:39 (GMT+7)

Hà Nội sẽ đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 5 mỏ cát

Diệp Anh -  Thứ ba, 09/04/2019 11:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở TN&MT cho biết, đơn vị vừa thực hiện thăm dò, đánh giá trữ lượng các mỏ cát và thực hiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thăm dò xong 5 mỏ trong giai đoạn 1, gồm có mỏ Cổ Đô, mỏ Liên Mạc, mỏ Châu Sơn, mỏ Tây Đằng - Minh châu và mỏ Thượng Cát - Liên Mạc. Kết quả thăm dò đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-UBND thành phố ngày 8/3/2019.

Hà Nội đấu thầu hàng chục mỏ cát để tăng nguồn thu.

Theo quyết định, diện tích khu vực thăm dò, phê duyệt trữ lượng gồm 5 khu vực, có tổng diện tích là hơn 3 triệu m2. Trong đó mỏ Cổ Đô có diện tích lớn nhất là hơn 1,5 triệu m2, mỏ Thanh Chiểu 334.800m2, mỏ Châu Sơn 169.300 m2, mỏ Tây Đằng - Minh Châu 815.306 m2 và mỏ Liên Mạc là 157.300 m2.

Tính theo số lượng về mét khối, thành phố phê duyệt tổng trữ lượng khoáng sản cát xây dựng đã tính trong báo cáo là 16.373.785 m3. Trong đó mỏ Cổ Đô có trữ lượng cấp là 122: 7.771.734 m3; mỏ Thanh Chiểu có trữ lượng cấp 122: 2.490.912 m3; mỏ Châu Sơn trữ lượng cấp 122: 703.536 m3; mỏ Tây Đằng - Minh Châu trữ lượng cấp 122: 4.899 m3 và mỏ Liên Mạc - Thượng Cát trữ lượng cấp 122: 508.603 m3.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi có Quyết định phê duyệt của thành phố về "Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội - giai đoạn 1". Sở đã lập kế hoạch đấu giá trình thành phố, dự kiến đấu giá trong quý 2 năm 2019.

Ngoài lượng tài nguyên này, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức thăm dò 9 mỏ cát trong giai đoạn 2. Kết quả thăm dò dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2019 để báo cáo UBND thành phố phê duyệt.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội sẽ đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 5 mỏ cát. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề