Chủ nhật, 28/04/2024 12:23 (GMT+7)

Hà Nội: Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trường ngoài công lập từ 26/5

Thanh Hạ -  Thứ tư, 05/04/2023 08:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngay sau khi kết thúc năm học 2022-2023, từ ngày 26/5, các trường ngoài công lập được tổ chức tuyển sinh. Đây là một trong những quy định đáng chú ý trong công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời gian tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 của các trường ngoài công lập kéo dài từ ngày 26/5 đến ngày 12/7.

Phụ huynh học sinh cần lưu ý quy định này để chủ động chuẩn bị, kịp thời đăng ký tuyển sinh đúng thời gian quy định.

Về phương thức tuyển sinh, các trường ngoài công lập không phân tuyến tuyển sinh như các trường công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định, tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của mỗi trường, nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý, đúng quy định, báo cáo phòng giáo dục và đào tạo để trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhà trường đề xuất phòng giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường ngoài công lập phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ học sinh trước khi làm thủ tục nhập học cho học sinh. Các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trường ngoài công lập từ 26/5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau