Chủ nhật, 28/04/2024 12:10 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Bắt giữ xe chở 140kg động vật hoang dã trái phép

NGUYỄN TÙNG - PHI LONG -  Thứ ba, 30/07/2019 07:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

30 cá thể tê tê còn sống có khối lượng khoảng 140kg vừa bi Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ trên ô tô khách mang BKS 38B – 013.16 chạy hướng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Được biết, khoảng 12h00 ngày 29/7, tại khu vực cầu Rào mắc thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Đội liên ngành gồm: Công an huyện Hương Sơn; Chi cục Hải quan cửa khẩu QT Cầu Treo; Đội kiểm lâm cơ động và PCCC Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô khách mang BKS 38B - 013.16 chạy hướng từ Cửa khẩu QT Cầu treo về Thị trấn Tây Sơn do lái xe Phan Văn Dũng (1978) thường trú tại Khối phố 6, Thị trấn Tây Sơn điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên các lực lượng yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hơn 140kg Cá thể Tê tê được lực lượng chắc năng bắt giữ.

 Qua quá trình kiểm tra, trên xe ngoài Dũng còn có Đặng Thị Lài (1978) cùng trú tại tổ dân phố 6 TT Tây Sơn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) có hành vi vận chuyển 30 cá thể động vật còn sống tê tê có khối lượng khoảng 140kg. Dũng và Lài khai nhận là vợ chồng vận chuyển thuê số cá thể động vật trên từ Lào về Việt nam để nhận tiền công thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Dũng và Hằng đang được lấy lời khai làm rõ.

 Nhận thấy hành vi của Dũng và Lài là vi phạm pháp luật nên tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ quả tang, thu giữ tang vật, phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Bắt giữ xe chở 140kg động vật hoang dã trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau