Chủ nhật, 28/04/2024 11:02 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Đã thông xe sau vụ sạt lở nghiêm trọng trên QL 8A

NGUYỄN THƯỞNG -  Thứ tư, 16/01/2019 14:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ sạt lở nghiêm trọng trên QL 8A, đoạn eo Cô Gái thuộc địa phận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (cách Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo 4km), làm giao thông bị tê liệt hoàn toàn khi lưu thông qua khu vực này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 4h sáng nay (16.1) tại Km 82 – QL8A đoạn eo Cô Gái xảy ra sạt lở taluy dương hàng trăm khối đất đá chắn ngang đường đi lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Sạt lở taluy dương trên Quốc lộ 8A,  (Hà Tĩnh) ước tính có khoảng 100m3 đất đá rơi xuống lòng đường.

Thiếu tá Trần Văn Sông – Trạm trưởng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết: “Sau khi nhận được tin, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sỹ và 1 máy xúc xuống nơi sạt lở khẩn trương giải phóng đất đá bị sạt lở. Đến nay điểm sạt lở đã được khắc phục và thông xe vì thời điểm này cận kề Tết nguyên đán nên phương tiện lưu thông qua đây nhiều”.

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 4h sáng 16/1 khiến giao thông bị ùn tắc hoàn toàn.

“Đã có khoảng 100m3 đất đá sạt lở tràn xuống lòng đường, rất may thời điểm xảy ra không có người và phương tiện lưu thông qua đây”, thiếu tá Sông nói tiếp.

Được biết, trong năm 2018 tại đây cũng xảy ra một vụ sạt lở tương tự, rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Đã thông xe sau vụ sạt lở nghiêm trọng trên QL 8A. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau