Thứ sáu, 26/04/2024 07:59 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc

Phạm Hoàng -  Thứ bảy, 24/12/2022 20:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/12 một chiếc xe đang chở hơn 3,2 tấn nội tạng, mỡ động vật, chân bò không rõ nguồn gốc từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Đội trưởng đội TT.KSGT 6.1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cho biết: Tổ tuần tra, kiểm soát giao thông vừa phát hiện xe ô tô khách vận chuyển hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

tm-img-alt

Thực phẩm không rõ nguồn gốc bị các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ

Theo đó, vào hồi 11h30 ngày 24/12/2022 tại km 558+300 quốc lộ 1A thuộc xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Tổ tuần tra kiểm soát đội 6.1 do đồng chí Thiếu tá Võ Xuân Anh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 89C - 259.96 do anh Lê Ngọc Hiếu, sinh ngày 9/5/1994; trú quán thôn Nghi Xuyên, xã Chí Tân, huyện khoái Châu, tĩnh Hưng Yên điều khiển, trên xe chở hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

tm-img-alt

Lực lượng chức năng lấy lời khai Lê Ngọc Hiếu

Qua kiểm tra lâm sàng lô hàng đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối. Theo lời khai ban đầu của Lê Ngọc Hiếu, số sản phẩm động vật trên được chở thuê cho người không quen biết từ Hà Nội vào Sài Gòn để lấy tiền công.

Hiện, lực lượng CSGT đã lập biên bản, bàn giao cho quản lý thị trường xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.