Chủ nhật, 28/04/2024 04:52 (GMT+7)

Hải Dương: 3 DN bị xử phạt gần 300 triệu đồng do vi phạm phòng cháy

Khánh Dung -  Thứ ba, 25/04/2023 16:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản vừa ra quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương số tiền 270 triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Hải Dương: Vi phạm phòng cháy, 3 doanh nghiệp bị xử phạt gần 300 triệu đồng
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn Phương Bắc bị xử phạt do vi phạm các quy định phòng cháy

Theo quyết định, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Gỗ Hải Dương ở Cụm công nghiệp I, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn Phương Bắc ở thôn Phương Độ, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tuấn Linh, trụ sở chính tại số 52, phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội bị xử phạt tổng cộng 270 triệu đồng (mỗi doanh nghiệp bị xử phạt 90 triệu đồng).

Nguyên nhân, các doanh nghiệp này đã có hành vi vi phạm hành chính: Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

Hành vi này đã vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 38, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND tỉnh Hải Dương còn buộc các doanh nghiệp trên thực hiện nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình trước khi đưa vào hoạt động.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: 3 DN bị xử phạt gần 300 triệu đồng do vi phạm phòng cháy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề