Chủ nhật, 28/04/2024 11:01 (GMT+7)

Hải Phòng tuyển gần 1.400 lao động cho các khu công nghiệp

Duy Anh -  Thứ tư, 22/11/2023 09:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đợt 1 tháng 11.

Cụ thể, đợt 1 tháng 11, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm 1.385 lao động. Trong đó, Khu công nghiệp VSIP có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất với 1.206 lao động, Khu công nghiệp An Dương tuyển 125 lao động, còn lại các khu công nghiệp: Đình Vũ, Tràng Duệ, Đồ Sơn tuyển dưới 30 lao động.

Hải Phòng tuyển gần 1.400 lao động cho 11 doanh nghiệp khu công nghiệp
Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Hải Phòng đang có nhu cầu tuyển dụng trong tháng 11. Ảnh minh hoạ: Hoàng Khôi.

So với kỳ tuyển dụng trước, đợt này, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng gấp nhiều lần (đợt 2 tháng 10 tuyển 388 lao động). Các doanh nghiệp tuyển dụng đông lao động chủ yếu lĩnh vực may mặc như Công ty TNHH Regina Miracle International (doanh nghiêp sản xuất đồ lót, giày, quần áo…) tuyển 837 lao động; Công ty TNHH Jasan Việt Nam (doanh nghiệp sản xuất tất, cùng ở Khu công nghiệp VSIP) tuyển 350 lao động…

Về vị trí việc làm, phần lớn các doanh nghiệp tuyển dụng lao động phổ thông (chiếm 1.152/1.385 lao động); chuyên môn kĩ thuật bậc trung là 117 vị trí. Ngoài ra, số lượng vị trí tuyển cho nhà quản lý và chuyên môn kĩ thuật bậc cao là 116 lao động.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng tuyển gần 1.400 lao động cho các khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau