Thứ sáu, 26/04/2024 12:06 (GMT+7)

Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước

MTĐT -  Thứ sáu, 07/04/2023 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng đổ trộm thức ăn thừa xuống cống công cộng của nhiều hàng quán trên địa bàn Hà Nội không chỉ gây tắc nghẽn đường ống thoát nước chung mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân cư xung quanh.

Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước - Ảnh 1.
Những tuyến phố nơi có nhiều hàng quán hoạt động như Nguyễn Khuyến, Yên Thế, Gầm Cầu,... gần như luôn ở trong trạng thái ướt rượt bởi chất thải tràn ra từ miệng cống thoát nước.
Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước - Ảnh 2.
Không khó để bắt gặp hình ảnh miệng cống thoát nước ướt nhẹp, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước - Ảnh 3.
Tình trạng người dân vô ý thức đem thức ăn thừa đổ trộm xuống cống nhan nhản khắp các con đường thủ đô.
Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước - Ảnh 4.
Bên cạnh đó, các chủ quán xử lý lông gà, lông vịt ngay bên miệng cống, gây tắc nghẽn đường ống thoát nước chung.
Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước - Ảnh 5.
Buổi đêm, khi hàng quán đã đến thời điểm đóng cửa, nhân viên thay nhau rửa bát và dọn dẹp cửa hàng.
Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước - Ảnh 6.
Thay vì vệ sinh trong quán, họ đem bát đũa ra vỉa hè, sát miệng cống để làm sạch; đồng thời đổ thức ăn thừa xuống miệng cống cho tiện.
Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước - Ảnh 7.
Bát đũa bẩn xếp chồng chất ngay bên miệng cống để chờ rửa.
Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước - Ảnh 8.
Thau chậu, bát đũa không được xếp gọn gàng, bị vứt tràn lan từ vỉa hè xuống lòng đường.
Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước - Ảnh 9.
"Nước thải lúc nào cũng lênh láng từ miệng cống ra mặt đường, gây trơn trượt cho người đi lại vào ban đêm. Chúng tôi đã nhiều lần phản ảnh trong tổ dân phố, nhưng vẫn chưa được giải quyết," ông Quyết (Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc chia sẻ.
Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước - Ảnh 10.
Rác thải sau buổi bán hàng vứt bừa bãi ngay bên cạnh miệng cống thoát nước.
Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước - Ảnh 11.
Nhiều người không ý thức thậm chí cố tình xả rác, thức ăn thừa xuống cống dù biết rằng hành động này có thể gây tắc nghẽn, ngập úng khi trời có mưa lớn.
Bạn đang đọc bài viết Hàng quán tại Hà Nội vô tư xả rác, thức ăn thừa xuống cống thoát nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Diệp Thảo/vov.vn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.