Chủ nhật, 28/04/2024 08:51 (GMT+7)

IAEA sẽ đánh giá quy trình xả nước thải nhiễm xạ đã xử lý của Nhật Bản

MTĐT -  Thứ tư, 28/02/2024 15:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổng Giám đốc IAEA sẽ có một loạt cuộc gặp với các lãnh đạo, quan chức chính phủ, thăm tỉnh Fukushima và Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sau đợt xả thải đầu tiên vào tháng 8/2023.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/2, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 12-14/3, để đánh giá quy trình xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển sau hơn 6 tháng triển khai.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Rafael Grossi đến Nhật Bản kể từ chuyến thăm hồi tháng 7/2023 để công bố Báo cáo toàn diện của IAEA. Trong báo cáo này, IAEA đánh giá kế hoạch của Nhật Bản xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý là phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn.

tm-img-alt
Các bể chứa nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Okuma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)

Dự kiến trong chuyến thăm lần này, ông Grossi sẽ có một loạt cuộc gặp với các lãnh đạo, quan chức Chính phủ Nhật Bản cũng như thăm tỉnh Fukushima và Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, sau khi đợt xả thải đầu tiên được tiến hành vào tháng 8/2023. 

Theo bà Kamikawa, Nhật Bản rất coi trọng những nỗ lực của IAEA với tư cách là cơ quan quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, cũng như là bên thứ ba độc lập trong việc đánh giá và giám sát việc xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý của Nhật Bản vào đại dương.

Tính đến nay, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã thực hiện 4 đợt xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra đại dương, sau khi được xác nhận là đáp ứng ngưỡng phóng xạ theo tiêu chuẩn quốc tế, với tổng cộng khoảng 31.150 tấn nước thải đã qua xử lý phóng xạ. Đợt xả mới nhất bắt đầu từ ngày 28/2 với 7.800 tấn nước được xả trong 17 ngày.

Như vậy, TEPCO đã hoàn tất xả thải theo kế hoạch đề ra ban đầu trong tài khóa 2023 là 31.200 tấn và dự kiến trong tài khóa 2024 sẽ xả khoảng 54.600 tấn nước đã qua xử lý phóng xạ.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết IAEA sẽ đánh giá quy trình xả nước thải nhiễm xạ đã xử lý của Nhật Bản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề