Thứ hai, 29/04/2024 04:12 (GMT+7)

Khẩn trương tháo dỡ trạm trộn bêtông xây dựng trên hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp

MTĐT -  Thứ tư, 08/03/2023 13:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã, đang yêu cầu hộ ông Nguyễn Văn Hậu (trú thôn Nam Cường, xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy) thực hiện tháo dỡ trạm trộn bêtông xây dựng, lắp đặt trên diện tích hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp ở địa phương.

tm-img-alt
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động sáng ngày 7.3, hộ ông Nguyễn Văn Hậu đang triển khai tháo dỡ phần ống xilo tại trạm trộn bêtông gia đình xây dựng, lắp đặt. Ảnh: Trung Du

Trạm trộn bê tông "mọc" trên đất nông nghiệp và hệ lụy

Vừa qua, phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động, một số người dân ở xã Sơn Hà (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, từ đầu năm 2022, hộ ông Nguyễn Văn Hậu (trú thôn Nam Cường, xã Sơn Hà) cho triển khai, xây dựng trạm trộn bêtông tươi trên diện tích hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp 5% của xã ở khu vực phía trong đê tả Trà Lý chạy qua địa bàn.

Việc xây dựng, lắp đặt trạm trộn bêtông nói trên của ông Hậu đã gây tiếng ồn, khói bụi, ảnh hưởng ra môi trường xung quanh; tác động xấu đến việc sinh hoạt, canh tác, nuôi trồng của các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp liền kề.

Chưa kể, xe bồn chở bêtông tươi, xe tải chở vật liệu là cát, đá, xi măng từ khu vực trạm trộn bêtông của ông Hậu; kết hợp với xe tải, máy xúc của chính gia đình ông này ra vào bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu phía ngoài đê thường xuyên gây khói bụi ngày nắng, bùn đất ngày mưa, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết cấu mặt đê tả Trà Lý cũng như các tuyến đường dân sinh trong làng, xã; khiến cuộc sống, sinh hoạt, cũng như việc đi lại, di chuyển của nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Trước các nội dung phản ánh này, ngày 7.3, phóng viên Báo Lao Động đã về địa phương để tìm hiểu, xác minh sự việc. 

Trả lời phóng viên, ông Hoàng Văn Tấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Hà - cho biết: Năm 2021, ông Hậu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp (đất lúa) của gia đình ông Đỗ Văn Dương với diện tích 1.046m2. 

Tiếp đó, đến đầu năm 2022, ông Hậu có nhận thi công tuyến đường bêtông từ chợ Quài xã Sơn Hà đi xã Thái Phúc do UBND huyện Thái Thụy làm chủ đầu tư.

"Lúc này, gia đình ông Hậu có báo cáo xin được đặt trạm trộn bêtông thuộc dạng trạm mini thủ công cơ động, công suất nhỏ có thể tháo lắp di dời được để trộn bêtông phục vụ công trình. Đến dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình đã cơi nới lắp đặt thêm phần xilo chứa ximăng cố định cho trạm trộn cao khoảng 12m, các thiết bị cũ vẫn giữ nguyên" - ông Hoàng Văn Tấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Hà - cho biết thêm.

Khẩn trương xử lý dứt điểm vi phạm

Vẫn theo Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, đầu tháng 2.2023, xã đã lập đoàn thực hiện kiểm tra trạm trộn bêtông đang xây dựng trên 1.046m2 đất nông nghiệp mà gia đình ông Hậu nhận chuyển nhượng; yêu cầu gia đình thực hiện đúng quy định thủ tục về sử dụng đất đai, môi trường; yêu cầu tháo dỡ, trả lại mặt bằng. Ngày 17.2, UBND xã cũng đã có văn bản báo cáo UBND huyện Thái Thụy, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện về sự việc.

Sau khi nhận được báo cáo của UBND xã Sơn Hà, đến ngày 20.2, ông Phạm Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy ký ban hành văn bản số 185/UBND-TH về việc xử lý vi phạm nói trên. 

Theo đó, UBND huyện Thái Thụy chỉ đạo UBND xã Sơn Hà tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hậu tự nguyện tháo dỡ công trình, trang thiết bị, máy móc, tài sản ra khỏi khu vực đất vi phạm.

Ông Hoàng Văn Tấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Hà - nói: "Đến nay thì anh ấy đã chấp hành, cụ thể là chiều qua đã thuê thợ về cắt, tháo được một nửa ống rồi. Chúng tôi đã, đang thúc giục, yêu cầu gia đình nhanh chóng, khẩn trương tháo dỡ, thu dọn, hoàn thành trong tháng 2 âm lịch này".

Bạn đang đọc bài viết Khẩn trương tháo dỡ trạm trộn bêtông xây dựng trên hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Trung Du/Báo Lao Động

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.