Chủ nhật, 28/04/2024 13:10 (GMT+7)

Khởi tố vụ án, tạm giam 5 người trong đường dây gỗ lậu Phượng 'râu'

MTĐT -  Thứ sáu, 04/05/2018 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

CQ CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Hữu Phượng (Phượng 'râu') và 4 nghi can khác trong đường dây gỗ lậu của Phượng 'râu'.

Tối 3/5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Hữu Phượng (Phượng “râu”, 50 tuổi), Dương Quốc Bảo (28 tuổi, cùng trú H.Cư Jút, Đắk Nông); Hồ Trọng Dũng (53 tuổi), Trần Lưu Lân (48 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Nguyễn Hoàng Trang (36 tuổi, trú H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng) để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.
Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 27.4, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông bắt quả tang 2 xe tải do Lân và Dũng điều khiển, vận chuyển 40,2 m3 gỗ không giấy tờ hợp pháp. Những người này khai gỗ trên 2 xe được chở từ bãi tập kết gỗ tại tiểu khu 464 thuộc Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk) về xưởng của Phượng “râu” ở H.Cư Jút.
Tiếp đó, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm tàng trữ gỗ ở H.Cư Jút; thu giữ tổng cộng 210 m3 gỗ tròn không giấy tờ hợp pháp, 2 xe tải, 2 xe du lịch, 6 xe độ chế, 5 xe máy cày, cùng các tang vật là vật dụng khai thác, vận chuyển gỗ và tài liệu liên quan.
Theo Thanh niên
Bạn đang đọc bài viết Khởi tố vụ án, tạm giam 5 người trong đường dây gỗ lậu Phượng 'râu'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau