Chủ nhật, 28/04/2024 16:42 (GMT+7)

Lộ mặt 2 trong 3 nghi phạm được thuê đổ trộm dầu ở Hòa Bình

MTĐT -  Thứ sáu, 18/10/2019 20:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bước đầu 2 nghi phạm khai nhận được thuê lái ô tô đến Phú Thọ lấy chất thải (dầu thải - bơm vào 10 thùng chứa khoảng 10m3) sau đó chở lên Hòa Bình đổ.

Danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Chương Đại, sinh năm 1994, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;  Hoàng Văn Thám, sinh năm 1986, trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, ngày 8/10/2019, các đối tượng đã điều khiển 1 xe ô tô tải chở khoảng 10 m3 chất thải (dầu thải) đến địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để tiến hành xả chất thải. 

Đáng chú ý, theo lời khai thì các nghi phạm này được thuê chở dầu thải từ Phú Thọ lên Hòa Bình để đổ.

Hai trong số 3 nghi phạm trong vụ đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch Sông Đà. (Ảnh: ĐQ). 

Cùng với việc xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi xả chất thải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan việc xử lý nguồn nước ô nhiễm cung cấp cho thành phố Hà Nội; tập trung xác minh truy bắt đối tượng Lý Đình Vũ và các đối tượng liên quan; tổ chức truy xét nguồn chất thải.

Hai chiếc xe nghi vấn trong vụ đổ trộm dầu thải. (Ảnh do CA Hòa Bình cung cấp)

P.V

Bạn đang đọc bài viết Lộ mặt 2 trong 3 nghi phạm được thuê đổ trộm dầu ở Hòa Bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.