Thứ hai, 29/04/2024 07:08 (GMT+7)

Long Hồ - Vĩnh Long: Cần có biện pháp xử lý vựa phế liệu Duy Phương xây dựng trên đất nông nghiệp

Hoài Phương -  Thứ bảy, 26/08/2023 13:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND huyện Long Hồ phản hồi khi nhận được phản ánh của PV Môi trường và Đô thị VN về tình trạng nhiều người dân khá bức xúc trước việc một số cá nhân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi tập kết phế liệu trong khu dân cư tại Vựa phế liệu Duy Phương.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có bài viết:

https://www.moitruongvadothi.vn/vinh-long-can-lam-ro-vua-phe-lieu-duy-phuong-xay-dung-tren-dat-nong-nghiep-a139428.html

tm-img-alt

Vựa phế liệu Duy Phương taị  số 234/20 khóm 6 thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Vựa phế liệu Duy Phương đã xây dựng trên đất nông nghiệp và thiếu giấy phép xây dựng theo quy định. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật về sử dụng đất mà còn gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển đô thị.

Ngoài ra, tình trạng này cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại trong an toàn phòng cháy chữa cháy bởi các công trình xây dựng trái phép thường không được thiết kế và xây dựng đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là lại nằm trong khu dân cư, điều này có thể gây nguy hiểm cho người dân sống xung quanh và tạo ra nguy cơ lan rộng của vụ cháy.

Ông Nguyễn Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho biết: Sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh, UBND huyện đã họp thường trực UBND huyện Long Hồ chỉ đạo cho phòng tài nguyên phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng và thanh tra huyện cùng UBND thị trấn Long Hồ tiến hành đến cơ sở vựa phế liệu Duy Phương tại số 234/20 khóm 6 thị trấn Long Hồ kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ sở.

Thứ nhất, chỉ đạo kiểm tra về lấn chiếm vỉa hè của cơ sở lấn chiếm như thế nào để có hướng xử lý trong thời gian tới. Thứ hai, kiểm tra vấn đề ô nhiễm môi trường và tiếng ồn. Thứ ba, kiểm tra về sử dụng đất có vi phạm không.

tm-img-alt
tm-img-alt

Vựa phế liệu Duy Phương taị  số 234/20 khóm 6 TT Long Hồ ngang nhiên đập hành lang lộ giới dành cho người đi bộ nhằm mục đích phục vụ cho cơ sở kinh doanh.

Về phần vỉa hè dành cho người đi bộ, cơ sở tự ý đập để thuận tiện cho xe chở phế liệu ra vào UBND huyện sẽ làm việc lại với cục đường bộ 4 đang quản lý.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Các thửa đất trồng cây lâu năm được xây dựng làm kho, bãi vựa phế liệu.

Hiện nay cơ sở này đã thành lập và xây dựng trước đây trên đất nông nghiệp, UBND huyện vẫn tạo điều kiện cho cơ sở khắc phục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Nhà kho được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm ngay trung tâm khu dân cư người dân sinh sống .

Quan điểm của UBND huyện nếu cở sở phế liệu Duy Phương này có vi phạm sẽ tuyên truyền, vận động cơ sở phải khắc phục ngay những hạn chế của cơ sở gây ra ảnh hưởng đến người dân cũng như làm mất cảnh quan môi trường đô thị ở địa phương, cho thời gian ít ngày để cho cơ sở khắc phục nếu không khắc phục sẽ lập biên bản xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian này tổ công tác làm việc nếu cơ sở sai phạm về đất đai sẽ cho tạm dừng hoạt động, tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

tm-img-alt
tm-img-alt

UBND TT Long Hồ cùng ban ngành địa phương kiểm tra cơ sở vựa phế liệu Duy Phương ngày 17/8/2023 sau khi tạp chí Môi trường và Đô thị VN phản ánh.

Liên quan vấn đề này, Luật sư Trần Thị Minh thuộc Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết: Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó việc xây dựng nhà kho trên diện tích đất trồng cây lâu năm (đất nông nghiệp) là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích; đây là hành vi vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật đất đai năm 2013: “3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.”

“Điều 208. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai

  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.
  2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.”

Như vậy, đối với hành vi vi phạm pháp luật đất đai tại cơ sở này thì Chủ tịch UBND xã cần ngăn chặn, xử lý kịp thời; áp dụng các biện pháp ngăn chặn và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm. Vậy, muốn xây dựng nhà kho trên đất nông nghiệp thì cần tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Luật sư Trần Thị Minh cho biết thêm: Khi chủ thể có đất thuộc loại đất trồng cây lâu năm nhưng cố tình xây dựng công trình kiên cố trên đất thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc chủ thể xây dựng trái phép khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai về sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Người sử dụng đất xây nhà tiền chế, nhà kho trên đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác tại khu vực nông thôn thì người sử dụng đất bị phạt như sau:

- Diện tích đất dưới 0,02 ha, phạt tiền từ 03 triệu đồng đến 05 triệu đồng;

- Diện tích đất từ 0,02 ha đến dưới 0,05 ha, phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 08 triệu đồng;

- Diện tích đất từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha, phạt tiền từ 08 triệu đồng đến 15 triệu đồng;

- Diện tích đất từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha, phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng;

- Diện tích đất từ 0,5 ha đến dưới 01 ha, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng;

- Diện tích đất từ 01 ha đến 03 ha, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng;

- Diện tích đất từ 03 ha trở lên, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Tùy thuộc vào diện tích đất cũng như diện tích của công trình mà chủ thể thực hiện xây dựng sai phạm trên đất thì cơ quan có thẩm quyền sẽ lập biên bản xử phạt hành chính phù hợp, mức phạt thấp nhất là từ 03 triệu đồng và cao nhất là lên tới 200 triệu đồng. Ngoài ra, chủ thể còn phải khắc phục lại tình trạng của đất theo Khoản 4 điều này như sau:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định pháp luật;

Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất.

Người sử dụng đất xây nhà tiền chế, nhà kho trên đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác tại khu vực đô thị thì người sử dụng đất bị phạt bằng 02 lần so với xây nhà tiền chế, nhà kho trái phép tại nông thôn.

Chúng tôi đề nghị các sở ban ngành tỉnh Vĩnh Long và huyện Long Hồ; thị trấn Long Hồ cần kiểm tra, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng kho, bãi xây dựng trên đất nông nghiệp, không giấy phép xây dựng, đập phá lòng lề đường dành cho người đi bộ nhằm mục đích thuận lợi kinh doanh, làm mất mỹ quan đô thị nơi đây. Việc di dời vựa phế liệu Duy Phương ra khỏi khu dân cư là một biện pháp cần thiết. Đồng thời, việc thúc đẩy quy hoạch phát triển đô thị và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cần được ưu tiên để đảm bảo môi trường sống lành mạnh và bền vững cho người dân.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Long Hồ - Vĩnh Long: Cần có biện pháp xử lý vựa phế liệu Duy Phương xây dựng trên đất nông nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.