Thứ hai, 29/04/2024 02:04 (GMT+7)

Mỹ: Ga tàu ngầm đông đúc nhất New York ngập trong nước

MTĐT -  Thứ tư, 30/08/2023 16:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan quản lý giao thông đô thị (MTA) của New York (Mỹ) thông báo ngày 29/8, ga tàu điện ngầm nổi tiếng và đông đúc nhất thành phố này đã ngập trong nước do một đường ống dẫn nước bị vỡ.

Video và hình ảnh do MTA công bố cho thấy cảnh nước đổ vào nhà ga Quảng trường Thời đại-Phố 42 ở trung tâm Manhattan vào khoảng 3h sáng (giờ địa phương). MTA cho biết trong suốt buổi sáng, gần 7 triệu lít nước đã đổ vào nhà ga này. Theo MTA, đường ống bị vỡ có đường kính 50cm, được lắp đặt vào năm 1896.

tm-img-alt
Ga tàu điện ngập trong nước. (Nguồn: GettyImages)

Nước ngập đã làm gián đoạn dịch vụ trên một số tuyến đường sắt đông đúc nhất của thành phố – Tuyến 1, 2 và 3 – vào giờ cao điểm buổi sáng. Đường ống bị vỡ cũng làm ngập các đường phố ở khu vực Midtown, gây gián đoạn giao thông. Nguồn cung cấp nước cho khu vực đã bị cắt. Hàng trăm công nhân và kỹ sư MTA đã tham gia giải quyết sự cố.

Hệ thống tàu điện ngầm của New York, bắt đầu hoạt động vào năm 1868 với các chuyến tàu trên mặt đất và các tuyến tàu điện ngầm vào năm 1904. Hệ thống này hoạt động 24 giờ/ngày, trong 365 ngày/năm. Quảng trường Thời đại, với các biển quảng cáo và bảng hiệu đèn neon, là điểm thu hút khách du lịch, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

An Khải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mỹ: Ga tàu ngầm đông đúc nhất New York ngập trong nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.