Chủ nhật, 28/04/2024 06:00 (GMT+7)

Nghệ An: Triển khai giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã

Song Lam -  Thứ bảy, 23/09/2023 09:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam Save Việt Nam Wild Life (SVW) phối hợp Vườn quốc gia Pù Mát tổ chức hội thảo khởi động Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát giai đoạn 2023 – 2025.

Tại Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) phối hợp với Vườn Quốc gia Pù Mát, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương tổ chức hội thảo khởi động Chương trình giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát, giai đoạn 2023 - 2025.

Đây là một Chương trình mở rộng, tiếp nối thành công của Chương trình Giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát, giai đoạn 2021-2022.

tm-img-alt
Hội thảo khởi động Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã giai đoạn 2023 – 2025

Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát, giai đoạn 2023 - 2025 bao gồm 07 hợp phần được thực hiện xuyên suốt hai năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, bao gồm: Khảo sát cơ sở vật chất trường học; Xây dựng Nhóm nòng cốt bảo vệ rừng Pù Mát bao gồm cán bộ kiểm lâm, cán bộ bảo vệ rừng SVW, giáo viên; Sự kiện bảo tồn Tự hào Pù Mát; Câu lạc bộ “Cùng em bảo vệ rừng Pù Mát”; Triển khai các dự án nâng cao nhận thức học sinh và cộng đồng do chính Nhóm nòng cốt bảo vệ rừng Pù Mát thực hiện; Xây dựng chương trình giáo dục trải nghiệm thiên nhiên; Trải nghiệm thiên nhiên. Chương trình sẽ được triển khai trên 16 trường học thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát, trải dài trên cả ba huyện là Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông cho biết, giai đoạn trước, hơn 100 giáo viên trên địa bàn huyện đã tham gia đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức và trao cơ hội trải nghiệm cho hơn 6.000 học sinh của 20 điểm trường, để các em sớm nhận thức được tầm quan trọng của rừng và động vật hoang dã với sự sống của cộng đồng.

tm-img-alt
Một buổi tuyên truyền ở nhà trường trong giai đoạn trước. Nguồn: baonghean

Đồng thời, khuyến khích các em cùng với giáo viên, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Pù Mát, bảo vệ nguồn sống của chính bản thân. Các em đã chứng minh được sức trẻ của mình thông qua việc tuyên truyền hơn 5.000 hộ gia đình.

Vườn quốc gia Pù Mát xác định để bảo vệ rừng bền vững mang lại nhiều giá trị lợi ích cho con người từ môi trường, du lịch, kinh tế từ rừng thì chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng vùng đệm, đặc biệt đối tượng là học sinh - thế hệ tương lai của đất nước là lực lượng chính tích cực nhất trong công cuộc bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Pù Mát.

Do đó đơn vị cũng tích cực chủ động phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tổ chức nhiều chương trình hoạt động với mục đích ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các quần thể động vật hoang dã quý hiếm ở Việt Nam nói chung và tại rừng nguyên sinh quốc gia Pù Mát nói riêng.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Triển khai giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề