Chủ nhật, 28/04/2024 17:09 (GMT+7)

Nghi Sơn: Bất chấp quyết định xử phạt, công trình xây dựng trái phép vẫn tồn tại?

Quý Phúc -  Thứ tư, 27/12/2023 16:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dư luận bức xúc khi công trình xây dựng trái phép ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) mặc dù đã bị cơ quan chức năng tỉnh này kiểm tra, xử lý, thế nhưng bất chấp quy định, yêu cầu khắc phục hiện trạng, công trình này vẫn ‘ngang nhiên’ xây dựng, hoàn thiện.

Thời gian qua, Môi trường và Đô thị điện tử đã thông tin trong các bài đăng trước, liên quan đến sai phạm của hộ gia đình ông Lê Hồng Luân thường trú tại tổ dân phố Hải Lâm, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hộ gia đình này đã xây dựng các công trình trái phép trên đất công và lấn, chiếm đất của các hộ khác nhưng chưa được xử lý.

tm-img-alt
tm-img-alt

Từ phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam, chính quyền thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh. Sau khi kiểm tra, xác minh, ngày 4/8/2022, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành quyết định số 7143/QĐ-KPHQ, Quyết định buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với ông Lê Hồng Luân, sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Hải Lâm, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khôi phục hiện trạng.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn yêu cầu ông Lê Hồng Luân khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính (chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng, đất rừng đặc dụng là rừng trồng, đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp). Khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 2, điều 1, Nghị định 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ. Văn bản nêu rõ, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, ông Luân phải chấp hành nghiêm quyết định, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành. Đồng thời giao cho UBND phường Mai Lâm và Phòng Tài nguyên Môi trường nắm bắt để thực hiện. Tuy nhiên việc cưỡng chế chưa được chính quyền thực hiện theo quy định. 

tm-img-alt
tm-img-alt
Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành quyết định số 7143/QĐ-KPHQ, Quyết định buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với ông Lê Hồng Luân nhưng đến nay hơn 01 năm trôi qua, ông Luân vẫn không chấp hành quyết định nói trên. 

Thế nhưng, đến nay hơn 1 năm trôi qua, ông Lê Hồng Luân vẫn không chấp hành quyết định nói trên của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, công trình trái phép do ông xây dựng vẫn ‘ngang nhiên’ tồn tại. Không những thế, công trình này còn tiếp tục được xây dựng nhiều hạng mục xây mới để hoàn thiện.

Điều đáng nói, mặc dù Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã giao trách nhiệm, thế nhưng UBND xã Mai Lâm và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Nghi Sơn không hề theo dõi, giám sát việc chấp hành quyết định của ông Lê Hồng Luân, sau khi hết thời hạn khắc phục các cơ quan này cũng không báo cáo kịp thời cho UBND thị xã Nghi Sơn để có biện pháp xử lý. Chính vì vậy, từ đó đến nay công trình trên vẫn ngang nhiên tồn tại và tiếp tục được xây dựng khiến người dân bức xúc về hành vi vi phạm và hoài nghi về trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Một người dân cho hay, chúng tôi thì luôn chấp hành các quy định của pháp luật, khi thấy họ (ông Lê Hồng Luân – PV) xây dựng trái phép trên đất công, thấy chính quyền địa phương cũng đã kiểm tra, xử lý, yêu cầu khắc phục, người dân chúng tôi rất tán thành, bởi sai thì phải xử lý. Thế nhưng, yêu cầu tháo dỡ, trả lại hiện trạng thì đến nay họ không tháo dỡ mà còn xây thêm, chính quyền cũng không có động thái gì để xử lý. Nếu thế này, sợ rằng về sau sẽ có nhiều trường hợp lại lấn chiếm.

Có thể thấy, các công trình xây dựng trái phép này chỉ phạt rồi để tồn tại, ban hành quyết định cưỡng chế nhưng khá lâu vẫn chưa thực hiện làm cho người dân hoài nghi có sự móc ngoặc giữa người vi phạm với cán bộ quản lý, thực thi nhiệm vụ.

Chính quyền địa phương không biết, không phát hiện hay người vi phạm bất hợp tác nên không thể xử lý? Có nhiều cách xử lý, chỉ là có quyết tâm hay không mà thôi. Chính quyền địa phương có thể lập biên bản, báo cấp trên hoặc cơ quan quản lý người vi phạm, ban hành quyết định xử lý từ đầu, cương quyết cưỡng chế,... Phải chăng vì cả nể, sợ đụng chạm hay có dung túng mới để việc xây dựng kéo dài đến khi hoàn thành? Cũng có thực tế công tác kiểm tra, giám sát lắm khi qua loa, chiếu lệ.

Nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật, giảm thiệt hại cho xã hội và cho chính người vi phạm, chính quyền địa phương cần ngăn chặn ngay từ đầu và cương quyết đình chỉ thi công công trình xây dựng trái phép.

Đồng thời, xử lý nghiêm để làm gương cho các công trình đang có ý định sai phạm tiếp theo.

Môi trường và Đô thị sẽ tiếp tục thông tin./.

Bạn đang đọc bài viết Nghi Sơn: Bất chấp quyết định xử phạt, công trình xây dựng trái phép vẫn tồn tại?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.