Chủ nhật, 28/04/2024 16:41 (GMT+7)

Phú Mỹ 3 sẽ là khu công nghiệp đầu tiên được công nhận thông minh, sinh thái

Duy Anh -  Thứ tư, 25/10/2023 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 24/10 ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì buổi họp với nội dung xây dựng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 thành mô hình kiểu mẫu, được chứng nhận là KCN thông minh-sinh thái...

KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3 là dự án trọng điểm của tỉnh, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đề xuất mô hình và đang hoạt động rất hiệu quả.
KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3 là dự án trọng điểm của tỉnh, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đề xuất mô hình và đang hoạt động rất hiệu quả.

Cụ thể, Ban Quản lý các KCN tỉnh là cơ quan thực hiện, với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) xây dựng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 thành mô hình kiểu mẫu, được chứng nhận là KCN thông minh-sinh thái, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành. Từ đó, mô hình này sẽ trở thành điểm để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

KCN Phú Mỹ 3 với lợi thế, điều kiện sẵn có được đề xuất là KCN đầu tiên thuộc dự án Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Quy chế KCN kiểu mẫu-KCN thông minh theo hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành KCN trên địa bàn tỉnh.

Đại diện JICA cho biết, kết quả dự án hướng đến xây dựng được Dự thảo hướng dẫn đánh giá, chứng nhận mô hình KCN sinh thái, KCN thông minh; triển khai hoạt động thí điểm quản lý môi trường trên cơ sở dự thảo hướng dẫn này đồng thời thể chế hóa hướng dẫn nhằm thúc đẩy các KCN sinh thái và thông minh trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, xây dựng được mô hình của tỉnh và trở thành hình mẫu quốc gia cho việc thúc đẩy phát triển KCN kiểu mẫu-thông minh theo định hướng sinh thái.

Tại cuộc họp, đại diện nhóm chuyên gia của JICA cũng đề xuất một số nội dung như: thành lập Ban diều phối chung cho Dự án; phân công nhân sự đối ứng cho các nhóm chuyên gia làm việc tương ứng với 5 nhóm nhiệm vụ của dự án; cùng với đó là một số nội dung liên quan đến không gian, điều kiện làm việc của chuyên gia tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh cơ bản đồng ý với các đề xuất của nhóm chuyên gia và khẳng định, tỉnh sẽ hỗ trợ tốt nhất để dự án được triển khai thuận lợi và mang lại hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Công Vinh cho biết: “Dự án này hoàn toàn với phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp trong quy hoạch tỉnh đang trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt. Nếu Phú Mỹ 3 trở thành KCN đầu tiên của Việt Nam được chứng nhận tiêu chuẩn sinh thái, thông minh sẽ là định hướng tương lai cho các KCN của tỉnh; đặc biệt, nhiều DN của tỉnh đang sản xuất hàng hóa chất lượng cao để xuất khẩu đi khắp các thị trường đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn về chứng nhận quản lý, môi trường”.

Bạn đang đọc bài viết Phú Mỹ 3 sẽ là khu công nghiệp đầu tiên được công nhận thông minh, sinh thái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.