Chủ nhật, 28/04/2024 08:37 (GMT+7)

Quận Hai Bà Trưng ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đô thị

Hoài Thu -  Thứ bảy, 16/12/2023 16:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay, 16/12, tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn), quận Hai Bà Trưng tổ chức phát động cao điểm ra quân cao điểm đảm bảo trật tự đô thị.

Phát biểu chỉ đạo tại cao điểm ra quân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cho biết, thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn quận được duy trì, chuyển biến tích cực, công tác phòng cháy, chữa cháy được thực hiện cơ bản có hiệu quả, công tác thu gom rác thải vệ sinh môi trường được thực hiện tốt. Công tác quản lý nhà nước về quảng cáo được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, các hoạt động trang trí, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, toàn diện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn quận vẫn còn những vấn đề đặt ra phải giải quyết. Đó là ý thức chấp hành cũng như ý thức về xây dựng đô thị văn minh của một số người chưa cao. Trong đó, có khu vực tình trạng vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông kéo theo gây mất vệ sinh môi trường vẫn còn phát sinh…

tm-img-alt
Ngay sau cao điểm ra quân, công nhân vệ sinh môi trường dọn dẹp trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán 2024, việc cung - cầu hàng hóa, nhu cầu đi lại mua sắm, các hoạt động trong dịp Tết của người dân tăng cao, dẫn đến tình hình trật tự an toàn giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường, quảng cáo rao vặt và phòng cháy, chữa cháy phát sinh phức tạp.

Vì vậy, Chủ tịch UBND quận đề nghị, các ban, ngành, đoàn thể của quận và đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể 18 phường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức của người dân về văn minh đô thị, văn hóa chấp hành pháp luật, văn hóa ứng xử, ý thức phòng cháy và tham gia công tác chữa cháy.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung yêu cầu, các lực lượng chức năng, đặc biệt là Ban Chỉ đạo 197 quận, Ban Chỉ đạo 197 các phường, trong đó, lực lượng Công an làm nòng cốt chủ trì phối hợp các cơ quan, các phường, thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 197 thành phố về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân.

Trong đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực về trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái quy định gây cản trở giao thông.

Bố trí lực lượng duy trì bảo đảm an ninh trật tự không gian phố đi bộ và phụ cận; các khu vực công cộng, điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người; các điểm tâm linh, điểm bắn pháo hoa, các điểm tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội đầu xuân…

Đối với Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, đồng chí Nguyễn Quang Trung yêu cầu, ngay sau buổi cao điểm ra quân, các lực lượng phối hợp phường Thanh Nhàn triển khai thực hiện cải thiện môi trường Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Trong đó, tập trung lập lại trật tự đô thị; tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang trong và ngoài công viên. Đồng thời, vận động sự chung tay, góp sức của nhân dân, sinh viên các trường, các đoàn viên, hội viên các đoàn thể, tích cực tham gia vào các đợt tổng vệ sinh, thu gom rác thải tồn đọng tại công viên, các điểm vui chơi công cộng, vườn hoa trên địa bàn.

UBND quận cũng giao UBND phường Thanh Nhàn chủ động phối hợp Công an quận, các cơ quan, đơn vị và cơ quan hiện đang quản lý công viên, vườn hoa thực hiện việc tổ chức quản lý, bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, chịu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong và ngoài công viên.

Bạn đang đọc bài viết Quận Hai Bà Trưng ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề