Thứ bảy, 27/04/2024 20:28 (GMT+7)

Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn

Quỳnh Như -  Thứ năm, 11/05/2023 16:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003-25/11/2023), Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý đô thị trên địa bàn.

tm-img-alt
Quận Hoàng Mãi đã thực hiện giám sát, khảo sát về công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn. Ảnh minh họa

Cụ thể, thường trực HĐND Quận đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 31/3/2023 về việc giám sát, khảo sát về công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Quận, với mục đích khảo sát, giám sát, đánh giá khách quan việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trong đó tập trung giám sát, khảo sát việc triển khai Chỉ thị số 27-CT/QU ngày 15/3/2023 của Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn Quận; việc triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban chỉ đạo 197 Thành phố về việc tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông,  trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

tm-img-alt
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua Hoàng Mai. Ảnh Phạm Hùng.

Theo đó, ngày 06/4/2023, Thường trực HĐND Quận đã tiến hành giám sát, khảo sát thực tế trên địa bàn các phường thuộc Quận. Tại buổi giám sát,  khảo sát, Thường trực HĐND Quận đã ghi nhận sự triển khai nghiêm túc của UBND các phường trong việc ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Tuy nhiên,  tình trạng tái vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh  buôn bán, việc dừng đỗ phương tiện sai quy định còn diễn ra tại một số nơi.

Thường trực HĐND Quận đã yêu cầu UBND các phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Quận ủy, kế hoạch của UBND Quận, duy trì lực lượng  để xử lý các vi phạm về trật tự văn minh đô thị, đồng thời tăng cường  tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn.

Hiện nay, quận Hoàng Mai có dân số trên 500 nghìn người, đông nhất trong 30 quận, huyện Hà Nội, với tốc độ đô thị hóa nhanh thì sức ép hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đang đè nặng lên vai các nhà quản lý. 

Bạn đang đọc bài viết Quận Hoàng Mai (Hà Nội): Đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề