Thứ hai, 06/05/2024 07:45 (GMT+7)

Quảng Bình: Tìm hiểu nguyên nhân sập giàn giáo Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa

Phạm Trung -  Thứ tư, 20/09/2023 07:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngay sau khi xảy ra sự cố sập giàn giáo Trung tâm Văn hóa huyện, lãnh đạo UBND huyện Tuyên Hóa đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu nhà thầu khắc phục hậu quả sự việc.

tm-img-alt

Toàn cảnh Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) sau khi sập giàn giáo đã được quây kín lại bằng bạt.

Ngày 17/9/2023, UBND huyện Tuyên Hóa cũng đã có Văn bản số 1227/BC-UBND gửi UBND tỉnh Quảng Bình và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng.

Báo cáo cho biết: Công trình đang đổ bê tông đạt khoảng 80% khối lượng thì bị sập sảnh đón của công trình; thiệt hại về vật chất: Khoảng 250m2 sàn, 45m3 bê tông, giàn giáo sập khoảng 60%; nguyên nhân sự cố: Do trong quán trình đổ bê tông bằng máy đổ bê tông, máy đầm và nhân công thao tác thi công làm tác động mạnh đến hệ dàn giáo dẫn đến sập giàn giáo.

tm-img-alt

Khi đang đổ bê tông cho sàn mái của Trung tâm Văn hóa thì xảy ra sự cố sập giàn giáo.

Được biết, Trung tâm văn hóa huyện Tuyên Hóa là công trình trọng điểm của huyện Tuyên Hoá, dự án được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 27/1/2022 với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Dự án gồm 3 gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng + Thiết bị (giá trị gói thầu 38,241 tỷ đồng); Gói thầu số 5: Hệ thống PCCC (giá trị gói thầu 2 tỷ đồng); Gói thầu Xl so 2 - (giá trị gói thầu 8,2 tỷ đồng).

Trong đó, gói thầu số 1: Xây dựng + thiết bị do Liên danh Công ty TNHH TV&XD Quang Trương và Công ty TNHH XD Đức Thắng trúng thầu (vào tháng 3/2023) với giá trúng thầu 36,9 tỷ đồng. Công ty Đức Thắng có trụ sở tại phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới là nhà thầu chính trong liên danh và Công ty TNHH TV&XD Quang Trương là nhà thầu phụ.

tm-img-alt

Qua hiện trường công nhân khắc phục sự cố có thể thấy được việc An toàn lao động vẫn chưa được đảm bảo đúng quy định và có nguy cơ xẩy ra tai nạn lao động tại công trường.

Dự án do BQL Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hoá - UBND huyện Tuyên Hóa làm chủ đầu tư. Công trình có quy mô 2 tầng và 1 tầng trệt, diện tích xây dựng 1.504m2, tổng diện tích sàn gần 2.700m2, bao gồm phòng khán giả có sức chứa 400 chỗ ngồi, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 18/9/2023, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cũng đã có Văn bản số 2371/SXD-QLXD gửi UBND huyện Tuyên Hóa, thông báo kế hoạch giám định nguyên nhân sự cố công trình Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa bắt đầu từ ngày 20/9/2023.

Nội dung giám định và các yêu cầu đối với Chủ đầu tư công trình: Giám định nguyên nhân sự cố công trình; đánh giá mức độ an toàn của công trình sau sự cố; đưa ra biện pháp xử lý; phân định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

tm-img-alt

Toàn cảnh Trung tâm Văn hóa đang chờ kết luận của đoàn kiểm tra.

Để có cơ sở thực hiện công tác giám định, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Tuyên Hóa thực hiện một số nội dung công việc như: Tập hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu và các số liệu kỹ thuật có liên quan đến công trình Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa (hồ sơ pháp lý và hồ sơ quản lý chất lượng công trình) hoàn thành trước ngày 20/9/2023.

Chỉ đạo đơn vị thi công và các đơn vị liên quan tạm dừng thi công các công việc, hạng mục có liên quan đến phạm vi ảnh hưởng do sự cố sập đổ giàn giáo gây ra kể từ thời điểm xẩy ra sự cố cho đến khi có kết quả giám định nguyên nhân sự cố và cho phép tiếp tục thi công của cơ quan có thẩm quyền; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện công tác giám định, giải quyết các vấn đề liên quan đến sự cố công trình xây dựng.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Tìm hiểu nguyên nhân sập giàn giáo Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới