Chủ nhật, 28/04/2024 12:54 (GMT+7)

Thanh Hóa: Lập hồ sơ khống đền bù đất đai, 2 cán bộ xã bị bắt

MTĐT -  Chủ nhật, 07/10/2018 11:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lập hồ sơ khống trong đền bù đất đai, khai tăng diện tích để chiếm đoạt gần 800 triệu, hai cán bộ xã Quảng Lộc đã bị khởi tố, bắt giam.

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 cán bộ xã Quảng Lộc để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Hai cán bộ Hoàng Văn Sơn và Bùi Ngọc Dũng tại cơ quan điều tra.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can được ký ngày 6/10 đối với Hoàng Văn Sơn (SN 1983), cán bộ địa chính xã Quảng Lộc và Bùi Ngọc Dũng (SN 1985), trưởng thôn 3, xã Quảng Lộc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2016 và năm 2017, lợi dụng việc được giao kiểm kê, đền bù giải phóng mặt bằng điểm dân cư xã Quảng Lộc, hai cán bộ Sơn và Dũng đã cấu kết với nhau lập khống hồ sơ, tăng diện tích bồi thường của các hộ dân thôn 3 trong diện được đền bù để chiếm đoạt của Nhà nước gần 800 triệu đồng.

Trước đó, theo đơn thư tố cáo của công dân, cán bộ địa chính Hoàng Văn Sơn đã lập khống nhiều hồ sơ đất, gọi người dân lên ký danh sách lập sẵn để nhận tiền, những sau đó có đến nhà truy thu lại một phần. Ngoài ra, ông Sơn còn kê khống diện tích 45 hộ nằm trong diện phải GPMB với diện tích 6.746 m2.

Thanh tra huyện Quảng Xương đã vào cuộc, xác định vụ việc phức tạp, có dấu hiệu phạm tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước. Thường trực Huyện ủy Quảng Xương sau đó đã thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an.

Theo Pháp luật Plus

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Lập hồ sơ khống đền bù đất đai, 2 cán bộ xã bị bắt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau