Thứ hai, 29/04/2024 23:47 (GMT+7)

Thanh Oai: Cần kiểm tra, xác minh làm rõ công trình xây dựng tại xã Thanh Thùy

Tuấn Lợi -  Thứ bảy, 08/07/2023 09:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo phản ánh của một số người dân tại xã Thanh Thùy (huyện Thanh Oai, Hà Nội), nhiều vi phạm về trật tự đô thị đã diễn ra từ lâu nhưng vẫn chưa xử lý được triệt để.

Thời gian qua, tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam nhận được phản ánh của người dân về công trình nằm giữa số 27 và số 29 đường Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy (đối diện Quỹ tín dụng Nhân Dân Thanh Thùy) có dấu hiệu vi phạm về trật tự đô thị, trong bối cảnh toàn thành phố đang triển khai Kế hoạch 01 của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Ngày 02/6, PV đã có mặt tại nơi người dân phản ánh, trước mắt là một công trình đang xây dựng được quây tôn mặt trước, phía trên vẫn có các công nhân đang gấp rút làm việc. Hiện tại căn nhà đang xây tầng 4 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

tm-img-alt

Hình ảnh công trình nằm giữa số 27 và 29 đường Gia Vĩnh, xã Thành Thùy 

Để xác minh sự việc, PV có đến UBND xã Thanh Thùy liên hệ với chính quyền địa phương, nhưng khi chúng tôi đến UBND xã thì tất cả các phòng lãnh đạo của UBND xã đều cửa đóng then cài. PV đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND tại Văn phòng, tuy nhiên sau rất nhiều lần PV quay lại đề nghị UBND xã Thanh Thùy phúc đáp lại nội dung mà PV đã đặt lịch để trả lời cho bạn đọc, nhưng vẫn chưa tiếp cận được lãnh đạo UBND xã Thanh Thùy.

tm-img-alt

Trụ sở UBND xã Thanh Thùy

Không dừng lại ở đó, ngày 5/7, PV nhiều lần gọi điện cho ông Nguyễn Xuân Chánh, Chủ tịch UBND xã Thanh Thùy, ông Vũ Bá Tình – Phó chủ tịch UBND xã, ông Cao Nam Bang, Công chức Địa chính – Xây dựng để xác minh sự việc theo nội dung mà PV đã liên hệ công tác nhưng đều không ai nhấc máy.

Chúng tôi quay trở lại UBND xã Thanh Thùy với hi vọng được gặp và làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND, nhưng cũng không khác gì những lần trước, PV vào gặp cán bộ công chức Địa chính – Xây dựng thì không ai tiếp, khi PV hỏi thì các cán bộ ở trong phòng có trao đổi công trình đang trong quá trình thanh kiểm tra, vậy mà ngoài kia các công nhân vẫn đang tranh thủ gấp rút hoàn thiện. Phải chăng các lãnh đạo UBND xã Thanh Thùy quá bận rộn, không có thời gian ở cơ quan để giải quyết, xử lý công việc của UBND và người dân? Liệu có minh bạch trong công tác quản lý trật tự đô thị tại địa phương?!

Đề nghị UBND huyện Thanh Oai cùng các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh công trình trên để trả lời bạn đọc.

Một số hình ảnh công trình đang gấp rút hoàn thiện được chụp ngày 5/7:

tm-img-alt

Công trình có dấu hiệu vi phạm (trong vòng tròn đỏ) hiện tại đang gấp rút hoàn thiện bên ngoài. Hiện tại công trình cao 5 tầng và 1 nóc.

tm-img-alt

UBND xã Thanh Thùy nằm trên đường Gia Vĩnh cách công trình có dấu hiệu vi phạm vài trăm mét

tm-img-alt

Mặt sau của công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự đô thị.

Ngày 15/2/2023, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo đó, các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện về những nội dung trên trong phạm vi toàn địa bàn Thành phố; phát hiện, xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng để tạo tính răn đe; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Oai: Cần kiểm tra, xác minh làm rõ công trình xây dựng tại xã Thanh Thùy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...