Thứ bảy, 27/04/2024 23:53 (GMT+7)

Thí sinh bỏ dở đợt 1 vì Covid-19 được bảo lưu kết quả môn thi

MTĐT -  Thứ sáu, 09/07/2021 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 8/7, Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, thí sinh thi đợt 1 mà phải nghỉ giữa chừng vì Covid-19 vẫn được bảo lưu kết quả môn thi để thi tiếp đợt 2.

Toàn cảnh họp báo

23.569 thí sinh chưa dự thi vì ảnh hưởng Covid-19

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tổng số thí sinh đăng ký là 1.021.340, trong đó có 39.920 thí sinh tự do; có 35.779 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh, 763.244 thí sinh vừa thi xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh. Số thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội 655.620; số thí sinh đăng ký bài thi tự nhiên 358,788.

Theo báo cáo của Bộ GDĐT, số thí sinh dự thi 981.773 đạt tỷ lệ 89,13% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi trong đó môn Ngữ văn: 97,10%; Toán: 97,18%; Ngoại ngữ 97,2%; Vật lý: 96,98%; Sinh học: 97,07%; Hóa học: 97,11%; Lịch sử: 97,24%; Địa lý: 97,29%; Giáo dục công dân: 97,23%.

Tổng số ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không thể dự thi là 23.569 chiếm tỉ lệ 2,31%.

Số thí sinh vi phạm quy chế thi: 18 thí sinh vi phạm quy chế và bị đình chỉ. Số cán bộ vi phạm quy chế thi không.

Theo báo cáo của các địa phương, tất cả các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo khách quan, công bằng. Các hành vi vi phạm quy chế thi được phát hiện và xử lý kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh của kỳ thi.

Bao giờ tổ chức thi đợt 2?

Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương vẫn còn thí sinh chưa thi đợt 1 do dịch Covid-19 hoàn thiện phương án và chuẩn bị các điều kiện mọi mặt để tổ chức thi đợt 2 của kỳ thi vào thời điểm thích hợp.

Năm nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn, chủng virus nhiều hơn, mức độ lây lan nhanh hơn. Chính vì thế, trên nguyên tắc căn bản, để các địa phương có những kịch bản phù hợp hơn. Các tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của mình để ra các quyết định khác nhau, làm chủ tình hình và có những ứng xử phù hợp. Thời điểm thi sẽ căn cứ vào đề nghị của Chủ tịch UBND các tỉnh/thành. Kỳ thi đợt 2 phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Về đề thi, Bộ GD-ĐT sẽ đảm bảo để có đề thi đợt 2 có độ khó tương đồng đợt 1.

Về tuyển sinh đại học năm nay

Đối với những thí sinh đang thi tốt nghiệp nhưng sau đó không thi nữa vì phát hiện thuộc diện F0 sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp. Tuy nhiên nếu muốn có điểm để xét tuyển đại học sẽ phải đăng ký thi tiếp các môn còn lại ở đợt 2, với trường hợp này, điểm các môn thi ở đợt 1 được giữ nguyên.

Trong trường hợp xấu nhất không tham dự kỳ thi này được thì vẫn còn nhiều phương thức xét tuyển đại học như: xét học bạ, dùng chứng chỉ quốc tế, kỳ thi đánh giá năng lực.

Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn các trường đại học thống nhất chờ thi xong đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT thì mới xét tuyển chung một lần để đảm bảo sự công bằng cho thí sinh.

Trong trường hợp bất khả kháng, khi phải lùi đợt thi thứ 2 quá xa đợt 1, Bộ GD-ĐT cùng các trường trao đổi để đưa ra phương án tốt nhất cho các em./.

PV (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Thí sinh bỏ dở đợt 1 vì Covid-19 được bảo lưu kết quả môn thi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề