Chủ nhật, 28/04/2024 00:21 (GMT+7)

TP.HCM: Bất chấp biển báo, nhiều tiểu thương vẫn tụ tập buôn bán

Ngọc Thạch - Vi Thảo -  Thứ sáu, 11/01/2019 17:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng kẹt xe, mất trật tự ATGT do chợ tự phát lấn chiếm lề đường làm nơi buôn bán đang là nỗi bức xúc của nhiều người khi qua lại con đường ĐHT 02 (P.Đông HưngThuận, Q.12, TP.HCM).

Từ nhiều năm nay, trên đoạn đường ĐHT 02 thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM vào giờ cao điểm luôn tấp nập kẻ bán người mua, khiến cho con đường này luôn rơi vào tình trạng ùn tắc, mất trật tự ATGT. 

Theo ghi nhận của PV, con đường hẹp nhưng có rất nhiều các phương tiện như xe lôi, xe kéo xe ba gác xếp hàng nối đuôi nhau chiếm hết lòng lề đường, khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn.

Bất chấp biển cấm nhiều xe hàng của tiểu thương vẫn xếp hàng tụ tập buôn bán.

Tình trạng buôn bán khiến tình trạng giao thông qua lại gặp rất khó khăn, các loại rác và nước thải hôi thối các tiểu thương đổ ra ngoài đường gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân, gây ô nhiễm môi trường, mất mĩ quan đô thị. Mặc dù, ở nơi đây đã có rất nhiều biển báo cấm họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa lấn chiếm lề đường hè phố gây cản trở giao thông nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Biển cấm họp chợ buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Theo anh Thuyết người dân ở gần khu vực cho biết: “Chợ tự phát này đã có từ rất lâu, ở nơi đây thường xuyên diễn ra tình trạng kẹt xe nhất là vào giờ cao điểm, người mua kẻ bán tấp nập, do mặt đường nhỏ nên gây khó khăn cho việc đi lại. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã nhiều đến đây để dẹp chợ nhưng được vài ngày thì lại đâu vào đấy”.

Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý để tránh ùn tắc giao thông và trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Bất chấp biển báo, nhiều tiểu thương vẫn tụ tập buôn bán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề